Trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục sự cố, ông Phạm Văn Bình, Trưởng ban An toàn giao thông Tổng công ty đường sắt Việt Nam, cho biết đến 17h, xe cẩu chuyên dụng đã đưa được toa xe điện ra khỏi vị trí sạt lở, giải phóng một phần hiện trường.
"Hiện lực lượng cứu hộ cố gắng đưa đầu máy và toa xe hành lý ra khỏi đó, san lấp và trả lại nền đường. Dự kiến trước 23h đêm nay sẽ thông tàu Hà Nội - Lào Cai", ông Bình cho biết. Sau khi được thông, tại vị trí xảy ra tai nạn, tàu chỉ được chạy với tốc độ 5 km một giờ.
Lý giải tại sao trước đó người tuần đường không phát hiện ra vị trị sạt khiến tàu đâm phải và lật, ông Bình nói: "Trước đó chỉ bị sạt rất ít, đến khi tàu chạy qua thì đất bất ngờ sụp xuống khiến đầu máy (lúc đó đã qua khỏi vị trí sạt) bị đổ xuống ruộng. Hai toa liền kề bị nghiêng".
Hàng trăm công nhân đường sắt đang nỗ lực giải phóng hiện trường để thông tàu vào đêm nay. Ảnh: Tuấn Anh. |
Ông Vũ Đình Rậu, Trưởng ga Hà Nội cho biết, do đêm nay sẽ khắc phục xong sự cố nên 5 chuyến tàu xuất phát từ Hà Nội vẫn giữ nguyên giờ chạy.
Chiều 6/9 ngành đường sắt đã đến phúng viếng, thăm hỏi, hỗ trợ gia đình hai người bị nạn là bà Khương Thị Thịnh, 55 tuổi và cháu gái Đinh Thu Phương, 9 tháng tuổi, trú tại huyện Văn Yên (Yên Bái).
4h sáng nay, chuyến tàu LC1 chở hơn 400 hành khách từ Hà Nội đi Lào Cai, khi qua huyện Văn Yên (Yên Bái) thì bị lật. Đầu tàu bị đứt rời rơi xuống ruộng sâu, toa điện và toa hành lý liền kề bị đổ nghiêng. Bà Thịnh bế cháu gái tên Phương ngồi ở vị trí tiếp giáp giữa toa số 1 và toa hành lý đã bị hất văng ra khỏi tàu và tử nạn. Lái tàu Bùi Văn Thêm thuộc Xí nghiệp đầu máy Hà Nội bị thương nhẹ.
Nguyên nhân tai nạn được xác định là sạt lở đất do hôm qua địa bàn Văn Yên có mưa rất to, nền đất yếu.
Hồng Khánh - Tuấn Anh