Bộ trưởng Phát yêu cầu các sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng phương án phòng chống hạn hán, có kế hoạch bổ sung các trạm bơm dã chiến để cấp nước; tổ chức kiểm tra đồng ruộng, lập lịch tưới luôn phiên. "Phải quản lý chặt chẽ nguồn nước, chống rò rỉ thất thoát nước các hồ chứa. Những diện tích không đủ nước tưới suốt vụ, phải chuyển đổi sang trồng cây cạn", ông Phát nhấn mạnh.
Từ giữa tháng 1 và kéo dài hết tháng 2/2007, các tỉnh miền Bắc sẽ bước vào vụ gieo cấy hơn nửa triệu ha lúa đông xuân. Tuy nhiên, theo nhận định của cơ quan khí tượng thủy văn, vụ đông xuân tới lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm, dòng chảy các sông suối thấp hơn bình thường 15-30%. Mực nước sông Hồng tại Hà Nội có khả năng giảm xuống 1,4 m vào tháng 2-3/2007, thấp kỷ lục trong hàng trăm năm qua.
Tháng 1 năm ngoái, mực nước sông Hồng thấp kỷ lục. Lòng sông thu hẹp, giao thông và thủy lợi đều lao đao. Ảnh: H.K. |
Hiện miền Bắc đã nhìn thấy rõ nguy cơ thiếu nước. Lượng mưa 10 tháng đầu năm 2006 ở khu vực miền núi đạt 80-95%, trung du, đồng bằng chỉ đạt 60-70% lượng mưa trung bình nhiều năm cùng kỳ. Dòng chảy trên các sông rất thấp, đỉnh lũ cao nhất trên sông Hồng tại Hà Nội chỉ đạt 9,52 m, tức chỉ bằng mức báo động 1. Hiện mực nước các sông giảm nhanh, trên sông Hồng tại Hà Nội những ngày đầu tháng 11 dao động 2,8-3,1 m, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái 0,7-0,8 m, thấp hơn trung bình nhiều năm 1,8-2,1 m.
Năm ngoái, các tỉnh miền Bắc đã rất khó xoay xở nước gieo cấy 644.000 ha vụ đông xuân vì mực nước trên sông hồng tại Hà Nội đã xuống thấp kỷ lục trong hàng trăm năm qua (1,46 m). Lãnh đạo các địa phương liên tục đề nghị Bộ Nông nghiệp can thiệp với ngành điện để tăng mức xả của hồ thủy điện Hòa Bình.
Hồng Khánh