Nhiều hộ dân sắp mất nhà vì sạt lở đê. Ảnh: Anh Tuấn |
Đến ngày 13/1, dòng sông đã "nuốt trôi" 20 ngôi nhà, chuồng trại và vườn tược của 20 hộ gia đình. Trung bình mỗi ngày, sông "liếm" vào khoảng 2-3 m đất. Với 900 m chiều dài vùng sạt lở, 30 hộ dân đang đứng trước nguy cơ bị cướp mất chốn an sinh. Các hộ này đang lục tục di dời, ở tạm nhà của người quen hoặc trụ sở văn hoá thôn. UBND tỉnh cũng đang chuẩn bị đất ngay tại xã Tân Hồng làm nơi tái định cư cho các hộ dân.
Theo ông Mỹ, việc làm kè sông là rất cấp thiết. Nếu không, nước sông sẽ ăn sâu vào tận chân đê chính. Lúc ấy, không chỉ người dân xã Tân Hồng mất đất mà cả Hà Nội đứng trước nguy cơ ngập lụt do vỡ đê. Hiện nước cách chân đê từ 300 đến 800 m.
Ông Mỹ cho biết, để ngăn chặn sự tấn công của dòng nước, UBND tỉnh đã đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính cho phép xử lý khẩn cấp điểm sạt lở bằng hình thức thả rọ đá hộ chân, sau đó sẽ tiến đến làm kè. Trung tâm tư vấn kỹ thuật đê điều thuộc Cục Quản lý đê điều đang khảo sát, xây dựng phương án làm kè.
UBND tỉnh đã quyết định hỗ trợ mỗi hộ dân ở xã Tân Hồng, huyện Ba Vì, bị mất nhà vì sạt lở bờ sông Hồng 3 triệu đồng. Tuần tới, 20 gia đình trong diện này sẽ được nhận tiền.
Trước đó, vào các năm 2003-2005, dòng sông Hồng chảy qua các xã Phú Châu, Tản Hồng, Phong Vân, Thuần Mỹ, huyện Ba Vì, đã ăn sâu vào đất liền mấy chục mét. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã làm kè 7 km bờ sông. Kinh phí mỗi km kè là 13-15 tỷ đồng.
Như Trang