Đại biểu Nguyễn Đăng Nghĩa thảo luận tại tổ đại biểu chiều nay. Ảnh: Đức Quang |
Trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 16 HĐND sáng 7/7, các đại biểu đã nghe lãnh đạo UBND thành phố báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ cuối năm; trong đó, phần nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm vẫn được UBND đề nghị duy trì tăng trưởng kinh tế 10%.
Chiều nay, trong phiên thảo luận tại tổ, nhiều ý kiến đề nghị UBND nên xem xét lại chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2009 của thành phố. "Kinh tế thế giới năm 2009 tăng âm 1,7%; chỉ có 15/173 thành viên Liên Hiệp Quốc có tăng trưởng dương. Mới đây, Hà Nội cũng đã đề nghị giảm chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay xuống mức 5,5%-6% so với mục tiêu gần 10% của họ đặt ra, vì vậy chúng ta nên xem xét chỉ tiêu tăng trưởng ở mức hợp lý", một đại biểu nêu ý kiến.
Với dự kiến mức thu ngân sách giảm trên 20% so với năm ngoái, cùng với đó là sự suy giảm xuất khẩu, vốn đăng ký mới... đại biểu Đặng Văn Khoa cũng đề nghị lãnh đạo thành phố nên điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng. Dự báo, đây sẽ là một nội dung nóng mà lãnh đạo thành phố sẽ phải trả lời trong phiên chất vấn ngày mai.
Kinh tế suy thoái làm giảm sức mua của người dân ảnh hưởng đến phát triển kinh tế. Ảnh minh họa: Đức Quang |
Lãng phí trong sử dụng kho bãi cũng là vấn đề nhiều đại biểu quan tâm. Hiện nhiều mặt bằng kho bãi tại trung tâm được thành phố chỉ đạo các sở ngành thu hồi, sử dụng xây dựng trường học, bệnh viện... Tuy nhiên, theo đại biểu Khoa, sự thiếu quan tâm của các ngành, cùng sự chây ì của các đơn vị hiện đang giữ mặt bằng bị thu hồi khiến những kho bãi đó vẫn bị sử dụng sai mục đích. Trong khi đó học sinh, người dân ngay trung tâm thành phố thì vẫn thiếu cơ sở vật chất trường học, bệnh viện. "Thành phố cần "mạnh tay" thu hồi những mặt bằng kho bãi lãng phí để đầu tư các công trình phúc lợi xã hội", ông Khoa nói.
Ở góc độ khác, đại biểu Nguyễn Đăng Nghĩa nêu lên thực trạng đáng báo động về môi trường. Dẫn ra ví dụ về những vụ ngộ độc thực phẩm, sự lây lan của dịch bệnh, đặc biệt là dịch cúm H1N1, đại biểu Nghĩa bức xúc: "Trong khi người dân vô tư xả rác, xú uế xuống kênh, thì nước thải y tế, một nguồn dịch bệnh dễ lây lan trong cộng đồng lại mới chỉ xử lý được 60%". Ông đề nghị phải có chế tài thật nặng thì "may ra có thể tránh được việc thành phố trở thành ổ dịch bệnh".
Vấn đề không cho phép quảng cáo trên xe buýt vẫn làm nhiều đại biểu boăn khoăn. Ảnh: Đức Quang |
Ngoài ra, nhiều đại biểu còn băn khoăn về việc lãnh đạo thành phố không phê duyệt phương án quảng cáo trên xe buýt. "Mỗi năm chúng ta phải chi vài trăm tỷ đồng để bù lỗ cho xe buýt. Trong khi đó, nếu đồng ý quảng cáo chúng ta thu được ít nhất 100 tỷ đồng mỗi năm. Vậy mà không hiểu sao lãnh đạo thành phố lại không duyệt phương án này", đại biểu Nguyễn Ngọc Hòa boăn khoăn. Đồng tình với ý kiến trên, nhiều đại biểu cho rằng thành phố đã bỏ lỡ cơ hội bổ sung một nguồn thu hợp lý.
Ngày mai, kỳ họp HĐND sẽ bắt đầu phiên chất vấn. Dự kiến, lãnh đạo ba sở ngành giao thông vận tải, y tế, tài nguyên môi trường sẽ đăng đàn với những vấn đề kinh tế - xã hội "nóng". Phó chủ tịch thường trực UBND TP Nguyễn Thành Tài dự kiến lần đầu tiên cũng sẽ trả lời chất vấn về việc điều hành của thành phố.
Trao đổi với VnExpress.net tại phiên khai mạc sáng nay, Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Tài cho biết, thành phố rất quan tâm cũng như khuyến khích xã hội hóa phát triển mạng lưới xe buýt mà doanh nghiệp, thành phố, và nhà nước đều có lợi để tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho nhân dân, nhất là thành phố đông dân như TP HCM. Đối với nguồn lợi từ quảng cáo xe buýt, theo Phó chủ tịch, vấn đề là phải có lợi một cách toàn diện chứ không chỉ nguồn thu bao nhiêu từ quảng cáo. "Quảng cáo như thế nào, quảng cáo nội dung gì, nghĩa vụ đối với nhà đầu tư ra sao thì tất cả các cơ quan chức năng chưa có câu trả lời chính xác và đầy đủ theo yêu cầu của UBND TP. Ngay cả con số nguồn thu 100 tỷ đồng họ cũng không lý giải được làm sao ra con số này. Với thành phố, một cung cách làm việc không đầy đủ và có cơ sở thì chúng tôi không thể ra quyết định" ông Tài giải thích lý do TP HCM bác đề nghị cho phép quảng cáo trên xe buýt. |
Đức Quang