Ngày 21/8, UBND quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho biết đang lên phương án tháo dỡ các hạng mục xây dựng sai phép của dự án Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà.
Theo tính toán của nhà chức trách, số tiền để cưỡng chế 140 căn hộ sai phạm từ tầng 2 đến tầng 5 của dự án này hết hơn một tỷ đồng. Do đó UBND quận sẽ xin phép lãnh đạo thành phố cho đấu thầu, lựa chọn đơn vị thực hiện việc tháo dỡ.
Tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp của Mường Thanh ven biển Đà Nẵng. Ảnh: Ngọc Trường. |
Toàn bộ kinh phí tháo dỡ hạng mục sai phép sẽ do chủ đầu tư chi trả. Nếu chủ đầu tư không nộp tiền, UBND quận Ngũ Hành Sơn sẽ đề nghị thành phố phong toả một phần tài sản của chủ đầu tư để thu hồi kinh phí cưỡng chế.
Trước đó, UBND quận Ngũ Hành Sơn lên kế hoạch cưỡng chế phá dỡ 104 căn hộ xây dựng không phép nêu trên từ ngày 20/8 đến hết ngày 10/9. Chính quyền địa phương đã thông báo cho người dân mua, sinh sống tại các căn hộ bị cưỡng chế để họ chủ động tìm chỗ ở mới, di dời tài sản.
Tuy nhiên trong quá trình kiểm tra dự án trước khi cưỡng chế, cơ quan chức năng Đà Nẵng phát hiện chủ đầu tư đã xây dựng hàng loạt hạng mục sai phép ở các tầng 25, 35, tầng kỹ thuật và tầng mái. Trong đó chủ yếu là mở rộng diện tích, xây thêm gần 60 phòng và đã hoàn thiện đưa vào sử dụng.
UBND quận và Thanh tra Sở Xây dựng lập biên bản ghi nhận sự việc, làm việc với chủ đầu tư để xử lý các sai phạm mới phát hiện.
Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà tại đường Võ Nguyên Giáp (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) do doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 Điện Biên làm chủ đầu tư, được cấp phép xây dựng quy mô 42 tầng và 2 tầng hầm.
Trong quá trình xây dựng, chủ đầu tư đã xây sai phép từ tầng 2 đến tầng 5 và đã bán 39 trong số 104 căn hộ sai phép. "Khi cơ quan chức năng thông báo cưỡng chế doanh nghiệp thì lại dùng các nạn nhân của họ là những hộ dân đã mua căn hộ ra cản trở", Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa thông tin tại buổi tiếp xúc cử tri hôm 22/6 và khẳng định thành phố sẽ làm đúng theo quy định để giữ vững kỷ cương, phép nước.