UBND thành phố Đà Nẵng vừa có băn bản giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra, rà soát, tổng hợp số lượng cây và chủng loại cần mua bảo hiểm để làm cơ sở bố trí kinh phí mua bảo hiểm an toàn cây xanh đô thị.
Việc mua bảo hiểm nhằm giảm thiệt hại khi có sự cố với cây xanh công cộng do Nhà nước quản lý. Hàng năm, Đà Nẵng sẽ xem xét, bố trí kinh phí để đơn vị thực hiện dịch vụ cây xanh mua bảo hiểm.
Mỗi năm Đà Nẵng có hàng ngàn cây xanh gãy, đổ trong bão. Việc mua bảo hiểm sẽ giảm được thiệt hại cho cây xanh do Nhà nước quản lý. Ảnh minh họa: Nguyễn Đông. |
Theo thống kê, Đà Nẵng hiện có 88.000 cây bóng mát do Công ty công viên cây xanh thành phố quản lý. Tất cả cây xanh đều được đánh số và có "lý lịch" về vị trí, chủng loại, thời gian trồng... và được quản lý bằng công nghệ GIS.
Đà Nẵng cũng vừa phê duyệt danh mục 23 loại cây khuyến khích trồng, 39 loại hạn chế trồng và 9 loại cấm trồng trên đường phố. Theo đó, những loại cây cấm trồng trên đường phố là cô ca cảnh, đùng đình, gòn, lòng mức các loại, me keo, thông thiên, trúc đào, trứng cá, vông đồng. Đây được cho là cây có độc tố, có chất gây nghiện hoặc có đặc điểm gây nguy hiểm cho con người (có gai sắc nhọn, hoa quả, hạt… làm ảnh hưởng đến sự an toàn, sức khỏe con người và vệ sinh môi trường).
Ngoài yêu cầu các tổ chức, cá nhân không được phép trồng mới các cây thuộc danh mục cấm trồng, chính quyền Đà Nẵng cũng giao các đơn vị quản lý cây xanh đô thị lập kế hoạch thay thế dần những cây cấm trồng đang có trên địa bàn.
Nguyễn Đông