Tháng 5/2015, xã Thạch Bình (TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) xảy ra vụ tai nạn giao thông, chủ nhân để lại xe máy và rời khỏi hiện trường. Xe sau đó được công an xã Thạch Bình tịch thu đưa về kho cất giữ trong tình trạng hỏng một vài bộ phận.
Đến tháng 12/2015, một số công an viên đã mang xe bán cho tiệm sửa chữa ở trong xã với giá 800.000 đồng. Sự việc sau đó bị phát hiện, chính quyền xã Thạch Bình yêu cầu các công an viên xuống chuộc lại, đem xe về kho cất giữ chờ xử lý.
Ông Nguyễn Văn Hà, Trưởng công an xã Thạch Bình thừa nhận sự việc trên là "vượt quá thẩm quyền cho phép", bản thân cảm thấy có lỗi khi quản lý công an viên không tốt. "Với những ai tự ý bán xe, chúng tôi sẽ cho triệu tập kiểm điểm trách nhiệm", ông Hà nói.
Xe máy vi phạm giao thông được công an xã Thạch Bình đem bán với giá 800.000 đồng. |
Trao đổi với VnExpress, một lãnh đạo của Phòng cảnh sát giao thông (Công an Hà Tĩnh) cho biết, việc tự ý bán xe tai nạn giao thông của công an xã Thạch Bình là sai.
"Theo nguyên tắc, xe vi phạm giao thông sau thời gian tịch thu, nếu không ai đến nhận sẽ được phép làm thủ tục để bán phát mãi tài sản. Tuy nhiên, khi bán cần phải thành lập hội đồng bán thanh lý, căn cứ vào giá hội đồng đưa ra, không thể bán tùy tiện", vị lãnh đạo nói.
Chiếc xe được công an xã Thạch Bình bán lại có biển số ở Lâm Đồng, tuy nhiên nhà chức trách xác định đây là biển giả.
Đức Hùng