Nơi xảy ra sự cố phóng xạ. |
Tuy nhiên hoạt độ phóng xạ khu vực quanh hầm vẫn còn nguy hiểm. Trao đổi với VnExpress, Giám đốc Công ty TNHH Alpha NDT Lê Xuân Hưng, cho biết người của công ty đã tìm thấy nguồn phóng xạ lúc 2h sáng 1/11 và ngay lập tức cô lập nó. Ông nói: "Ngoại trừ khu vực bán kính 7 m quanh hầm bê tông của chúng tôi, phần còn lại của công trường Vinashin đã đủ an toàn, công nhân có thể làm việc bình thường. Ngày mai, chúng tôi sẽ chuyển hòm chì có chứa thỏi iridium ra khỏi Vinashin".
Ông Trịnh Văn Ngư, đại diện của Apave Việt Nam & Đông Nam Á, đơn vị có nhân viên bị nhiễm xạ trưa 31/10, đã từ Hà Nội vào hiện trường. Ông cho biết văn phòng của Apave vẫn nằm trong khu vực có hoạt độ phóng xạ cao, do đó công nhân chưa thể tiếp tục công việc. 9 người bị nhiễm xạ tới Viện Pasteur Nha Trang thử máu ngay đêm xảy ra tai nạn. Tình hình sức khỏe họ đến hôm nay chưa có dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, theo một chuyên gia về bức xạ, những người ở gần nguồn phóng xạ 40 curie trở lên trong vòng 30' phải được "đặc biệt theo dõi". Một số nhân viên Apave rơi vào trường hợp này. Trong vòng 20 ngày tới, họ phải xét nghiệm máu một lần nữa để kiểm tra xem có tăng giảm bất thường lượng bạch cầu (biểu hiện của bệnh nhiễm phóng xạ) hay không.
Tổng giám đốc Apave Việt Nam Nguyễn Công Phú báo cho các công ty bảo hiểm phối hợp xem xét chi trả bồi thường cho những nhân viên Apave gặp nạn. Ông Phú cho biết, những người này được bảo hiểm tai nạn ở mức tổng cộng 15.000 USD ở hai hãng AZ của Pháp và Bảo Việt. Ngoài ra, họ cũng sẽ được các chuyên gia của Viện Nghiên cứu nguyên tử Đà Lạt kiểm tra sức khỏe.
Về phía Alpha, ông Hưng cho biết các công nhân kỹ thuật của công ty bị nhiễm xạ khi họ làm rơi nguồn iridium 192, đã được nghỉ ngơi, và lấy mẫu máu xét nghiệm. Công ty trước đó mua bảo hiểm ở mức 20 triệu đồng cho mỗi nhân viên.
Ban An toàn bức xạ, Bộ Khoa học & Công nghệ, đã có những chỉ đạo ban đầu xử lý sự cố này. Sáng nay, hai cán bộ sẽ bay vào Nha Trang. Về phía tỉnh Khánh Hòa, hôm qua các ngành công an, biên phòng, khoa học công nghệ, cùng đại diện Vinashin và Alpha có buổi làm việc. Trao đổi với VnExpress, ông Nguyễn Văn Hượt, Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh, cho hay đã yêu cầu Alpha báo cáo chi tiết và cung cấp các giấy phép liên quan đến việc hành nghề và vận hành thiết bị chụp gamma. Thứ hai tuần sau sẽ có báo cáo chi tiết.
Sự cố bức xạ này xảy ra khi Alpha đang tiến hành giám định không phá hủy cấu trúc với một khung giàn khoan của hãng Talisman, đang được lắp đặt tại công trường Vinashin. Máy chụp của Alpha (có sử dụng nguồn phóng xạ iridium 192) đang vận hành thì trục trặc. Các công nhân kỹ thuật sau đó đã bất cẩn để rơi thỏi kim loại nguy hiểm iridium 192 ra ngoài. Hiện có những thông tin khác nhau về hoạt độ của nguồn này, 60 hoặc 40 curie. Đây là chỉ số quan trọng để đánh giá hậu quả của sự cố.
Nghĩa Nhân