Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: Tuổi Trẻ |
Tại kỳ họp này, Chính phủ nhận 39 chất vấn, trong đó Thủ tướng nhận 3 chất vấn về chế độ ưu đãi phụ cấp với cán bộ y tế, dự án giao thông nông thôn của 3 tỉnh miền núi, ô nhiễm môi trường sông Nhuệ, sông Đáy. Thủ tướng đã giao các vấn đề trên cho các bộ trưởng giải quyết.
Trong thời gian gần 1 giờ phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng tập trung làm rõ 5 vấn đề đang được dư luận quan tâm là: nhà sai phép không phép, công trình trọng điểm chậm tiến độ, sự cố tràn dầu, phòng chống tham nhũng và khung giá đất.
Xử lý nhà sai phạm trước hết căn cứ vào pháp luật
Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cùng với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đô thị hóa đang gia tăng với tỷ lệ trên cả nước là 27%. Tốc độ đô thị hóa trung bình hằng năm 1%. Theo khảo sát sơ bộ của Bộ Xây dựng, 35% nhà xây không phép. "Về vấn đề quản lý xây dựng, chúng tôi nghiêm túc kiểm điểm, quản lý nhà nước của Chính phủ còn yếu kém", Thủ tướng thẳng thắn.
Theo người đứng đầu Chính phủ, những yếu kém này thể hiện trước hết ở cơ sở pháp lý. Luật Xây dựng mới ra đời, trong khi thời gian dài trước đây chưa có những quy định cụ thể. Thời gian qua, Chính phủ ban hành nhiều văn bản nhưng cũng còn nhiều quy định chưa cụ thể, phù hợp. Ví dụ Nghị định xử phạt hành chính trật tự đô thị, chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe.
Yếu kém thứ hai, theo Thủ tướng, là vấn đề quy hoạch. Hiện nay, tỷ lệ quy hoạch đô thị 1/500 của các địa phương rất ít, trong khi muốn điều hành quản lý phải xuất phát từ quy hoạch kiến trúc đô thị. Quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng với các bộ còn trùng dẫm, lực lượng thanh tra cơ sở quá mỏng không theo kịp tốc độ phát triển đô thị.
"Ngay sau kỳ họp Quốc hội, Chính phủ sẽ họp phiên thường kỳ nghe báo cáo thực trạng nhà không phép, trái phép. Tập thể Chính phủ sẽ bàn thảo hướng xử lý dựa trên đề xuất của Bộ Xây dựng và Chủ tịch Hà Nội, TP HCM. Tinh thần xử lý trước hết căn cứ theo pháp luât. Thứ hai là căn cứ vào lợi ích của nhân dân, đó không chỉ là lợi ích kinh tế mà còn là lợi ích pháp luật, kỷ cương", Thủ tướng nói.
"Chống tham nhũng, chúng tôi có lòng tin"
Đề cập đến 8 vụ án trọng điểm được dư luận đặc biệt quan tâm, Thủ tướng cho biết, đến nay, cơ quan chức năng đã hoàn tất điều tra, chuyển sang truy tố xét xử vụ án Mai Văn Dâu và Mạc Kim Tôn. Thời gian qua, Thủ tướng đã có 11 cuộc họp với các ngành chức năng để đẩy nhanh tiến độ điều tra.
"Nhưng tôi vẫn nghiêm túc kiểm điểm với Quốc hội là tiến độ điều tra còn chậm. Thời gian tới, các vụ án này sẽ được xét xử công khai, đúng pháp luật. Tuy nhiên, các cơ quan không thể xét xử theo dư luận, không thể đòi hỏi cơ quan xét xử như báo chí nêu. Báo chí nêu nhiều vấn đề tốt, đúng, nhưng cũng có nhiều cái không đúng", Thủ tướng bày tỏ quan điểm
Theo người đứng đầu Chính phủ, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương có nhiệm vụ đôn đốc kiểm tra việc phòng chống tham nhũng, không làm thay các cơ quan chức năng. Việc ra đời Ban chỉ đạo cũng không phải là phép màu để chống tham nhũng. Chừng nào cấp ủy, người đứng đầu đơn vị chưa vào cuộc thì không thể thành công.
Dừng lại giây lát, Thủ tướng nói: "Chúng tôi được nhà nước giao nhiệm vụ, Thủ tướng làm trưởng ban, Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng làm Phó ban. Chống tham nhũng là khó khăn thậm chí phải chấp nhận những điều khó lường, nhưng trước đòi hỏi bức xúc của nhân dân, chúng tôi sẽ cố gắng làm hết mình. Chúng tôi không thấy đơn độc, chúng tôi có lòng tin là sẽ từng bước ngăn chặn đẩy lùi quan liêu, tham nhũng".
Trước những băn khoăn của đại biểu Quốc hội về việc lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng ở địa phương, Thủ tướng cho rằng, vừa qua Chính phủ làm đúng nguyên tắc. Luật Phòng chống tham nhũng quy định thành lập Ban chỉ đạo trung ương và không cấm thành lập Ban chỉ đạo địa phương. Chính phủ sẽ hoàn thiện báo cáo trình Quốc hội quyết định vấn đề trên.
Sự cố tràn dầu không xuất phát từ giếng dầu Việt Nam
Đề cập tới chủ đề thời sự là việc tràn dầu gây ô nhiêm môi trường, Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã nhận thức mức độ nghiêm trọng, và chỉ đạo các địa phương thu gom, giảm bớt thiệt hại. Chính phủ cũng yêu cầu Ủy ban tìm kiếm cứu nạn quốc gia và ngành dầu khí kiểm tra, tìm nguyên nhân. Kết quả, các giếng dầu của Việt Nam không phải là nguyên nhân gây ra sự cố tràn dầu
Từ cơ sở trên, Chính phủ giao Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với bộ, ngành liên quan, làm việc với các nước khu vực, tìm giải pháp cho vấn đề trên.
Người đứng đầu Chính phủ cũng khẳng định, Chính phủ đang nỗ lực, quyết tâm hoàn thành các công trình trọng điểm đúng tiến độ. Công trình nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ đưa vào vận hành năm 2009. Công trình thủy điện Sơn La phấn đấu đưa tổ máy số 1 vào hoạt động năm 2010, sớm hơn Nghị quyết Quốc hội 2 năm.
Sau khi giải trình khúc triết vấn đề cuối cùng là giá đất, Thủ tướng cười tự tin: "Tôi sẵn sàng trả lời câu hỏi của đại biểu Quốc hội". Phía dưới hội trường, các tràng pháo tay tỏ ý đồng tình với phát biểu của người đứng đầu Chính phủ. Không có đại biểu nào chất vấn tiếp.
16h45, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã chốt lại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này. Theo Chủ tịch, các thành viên Chính phủ có tinh thần trách nhiệm, báo cáo chuẩn bị khá kỹ. Tuy nhiên, một số bộ trưởng có phần giải trình văn bản còn dài, báo cáo thực hiện lời hứa chưa rõ.
"Trước đây chúng ta vẫn băn khoăn về việc những vấn đề đưa ra chất vấn thường vụn vặt, tản mạn, mang tính địa phương. Nhưng tại kỳ họp này, các vấn đề chất vấn khá tập trung vào các vấn đề nóng như chứng khoán, sự cố tràn dầu", Chủ tịch kết luận.
Sáng thứ hai (2/4), Quốc hội sẽ họp phiên bế mạc.
Việt Anh