Đội cứu hộ cứu nạn cho biết, đang cố gắng sớm đưa trọn vẹn thi thể thứ 15 ra để giám định ADN xác định danh tính.
Hôm qua lực lượng này đã phải dùng máy xúc công suất lớn múc cả trăm m3 đất đá, hạ dần độ cao đống đổ nát, mong tìm và đưa ra được 3 thi thể còn lại.
Một góc công trình thủy điện Bản Vẽ. Ảnh: Đ.H. |
Trước đó, sáng 24/12, thi thể thứ 14 là thợ vận hành máy ép Vũ Văn Mười (40 tuổi, quê Nam Định) thuộc công ty Sông Đà 5, được đưa về gia đình mai táng.
Với sự trợ giúp của đội chó nghiệp vụ Trường 24 (Bộ Tư lệnh bộ đội Biên Phòng), đến nay, vị trí ba thi thể còn lại đã được cắm cờ đánh dấu trên hiện trường. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đang đẩy nhanh tiến độ để trong vài ngày tới có thể đưa thi thể những người xấu số ra khỏi đống đổ nát.
Sau vụ tai nạn thương tâm làm 18 kỹ sư, công nhân thiệt mạng, nhiều công nhân trực tiếp thi công ở công trường thủy điện Bản Vẽ đang hoang mang lo lắng. Có công nhân đã xin công ty nghỉ về quê.
Đại Huệ