Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao đã cho báo chí biết như vậy sáng qua (14/5). Cụ thể đối với các tuyến quốc lộ, Chính phủ chỉ đạo các bộ liên quan sớm hoàn tất, trình ngay dự thảo nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Riêng tại khu vực nội thành, do những yếu tố khách quan, tạm thời chưa chế tài đối với trường hợp không đội mũ bảo hiểm mà trước mắt tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở bà con thực hiện theo đúng quy định.
Như vậy, nếu bạn chỉ đi lại trong nội thành và không thích đội mũ bảo hiểm, thì đừng vội mua nó vào thời điểm sốt giá hiện nay.
Sáng nay, phóng viên VnExpress đã có cuộc trao đổi với một số cơ quan chức năng và tham khảo ý kiến người dân về vấn đề này.
Không bắt buộc đội mũ bảo hiểm ở nội thành là hợp lý
Theo Vụ phó Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp, để có thể thực hiện việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm cần phải có đầy đủ các điều kiện như: phương tiện giao thông công cộng phát triển, hạ tầng cơ sở được đầu tư và hoàn thiện hơn nữa, lượng người đi xe máy trong thành phố cũng phải giảm đi... Vào thời điểm hiện nay, quyết định lùi thời hạn thực hiện là hợp lý.
Phó Giám đốc Sở Công an Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tính, cũng đồng tình với ý kiến trên. Ông nói: “Nếu chỉ bắt buộc đội mũ bảo hiểm trên quốc lộ và tỉnh lộ thì sẽ phù hợp với nhiều người. Đối với các nước khác, việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm trong thành phố có thể dễ dàng thực thi vì số người đi xe máy không nhiều, còn ở Việt Nam xe máy là phương tiện quá phổ biến, hơn nữa các con đường trong nội thành của chúng ta còn quá nhỏ”. Ông cho biết thêm, hiện nay ngành công an cũng đang cố gắng thực hiện nghị quyết của Chính phủ. Mặc dù có nhiều điều chưa phù hợp với lực lượng vũ trang, nhưng ngành vẫn đang chuẩn bị các văn bản hướng dẫn và sửa đổi điều lệnh cho phù hợp hơn. Theo ông việc chuẩn bị thực hiện nghị quyết này cũng không có gì khó khăn bởi đến 1/6, mới chỉ là nghiêm khắc nhắc nhở những người không đội mũ bảo hiểm.
Tuy nhiên, đến sáng hôm nay (15/5), ông Phan Bá Hiếu Vụ trưởng Vụ Pháp chế vận tải (Bộ GTVT) vẫn khẳng định: “Hiện Bộ vẫn chưa nhận được thông tin gì, mọi chuyện vẫn thực hiện theo kế hoạch. Nếu thực sự Thủ tướng Chính phủ có quyết định thay đổi thì chúng tôi sẽ thực hiện theo”.
Một số ý kiến của người dân và độc giả VnExpress
Nhân đọc bài về mũ bảo hiểm chúng tôi thấy rất đồng tình với những ý kiến của đông đảo người dùng xe máy như đã trích dẫn. Đội mũ bảo hiểm trong nội thành thực chất là gây nhiều phiền toái hơn là tiện lợi. Với tốc độ rùa bò vì tắc nghẽn giao thông xảy ra ở khắp nơi trong địa bàn thành phố Hà Nội thì việc đội mũ là việc vô lý. Thật nực cười khi thấy các "quan chức" ăn diện complete, cà vạt, giày bóng mượt và các thiếu nữ ăn vận áo dài thướt tha, hoặc mặc váy với chiếc mũ bảo hiểm xe máy trên đầu! Cả thành phố ngồn ngộn người và xe máy di động như rùa với những chiếc "nồi cơm điện" đủ màu sắc khác nhau, chắc Việt Nam sẽ được đưa vào kỷ lục Guiness về việc “làm đẹp” cho cảnh quan đường phố. Đội mũ bảo hiểm trên đường cao tốc là bắt buộc, không ai phủ nhận được. Nhưng trong thành phố thì cái lợi chưa thấy đâu nhưng cái bất tiện đã quá rõ ràng!
Xin cám ơn quý vị đã có những thông tin rất kịp thời.
Thuỳ Nhung và gia đình
Tôi đội mũ bảo hiểm từ mấy năm nay, quen rồi, đi xe không mũ tôi thấy sợ. Đội mũ bảo hiểm cũng gây đôi chút phiền hà, nhưng cái gì cũng có giá của nó, trong khi tính mạng con người là vô giá. Cứ đội mãi thì sẽ quen, khi đã quen sẽ nghĩ ra nhiều cách khắc phục sự phiền hà và thậm chí sẽ tạo ra nét đẹp mới.
Phạm Đình Hoà, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thành Đạt
Tôi nghĩ không bắt buộc đội mũ bảo hiểm trong nội thành là hợp lý. Tôi không thể tưởng tượng được trong khu phố cổ, các thiếu nữ thướt tha áo dài lại phải đội chiếc mũ bảo hiểm nặng nề. Còn nếu đi trên đường cao tốc, dù bắt buộc hay không tôi vẫn đội mũ bảo hiểm vì ngoài tính an toàn, nó còn chắn bụi, nắng và gió.
Thanh Bình, cán bộ Công ty Lương thực thực phẩm Miền Bắc.
Tôi hoàn toàn ủng hộ việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy trên đường trường. Nhưng đứa con tôi mới 3 tuổi lại không chịu, cứ mỗi lần phải đội mũ nó lại khóc toáng lên, không hiểu có bị phạt không?
Một chủ cửa hàng kinh doanh vàng bạc phố Hàng Bạc - Hà Nội.
Không lẽ đi cắt tóc cũng phải đội mũ bảo hiểm. Nhưng đi đường xa thì cũng cần. Nếu chỉ phải đội mũ bảo hiểm trên đường quốc lộ và tỉnh lộ thì tôi không phải mua mũ nữa vì nhà có 4 người thì gia đình tôi đã có 3 chiếc rồi.
Đỗ Anh Tú, sinh viên Khoa Công trình - ĐH GTVT.
Giá có quyết định rõ ràng sớm hơn thì tốt. Có thể ngăn được tình trạng giá mũ “leo thang” từng ngày khiến cho các tư thương bán mũ được dịp kiếm lời. Rất nhiều người đã phải mua mũ đắt hơn 30.000-50.000 đồng/chiếc. Họ sợ đến ngày 1/6 thị trường sẽ “cháy” mũ và không có thì sẽ bị phạt dài dài...
Nguyễn Trung Thành, cán bộ Cục Đăng kiểm, Bộ GTVT
Hà Liên