Trao đổi với báo chí bên lề Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 4 (khóa XI) sáng 7/6, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng cho rằng, biện pháp hòa bình tốt nhất là kiện hành động của Trung Quốc ra luật pháp quốc tế.
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Đặng Ngọc Tùng đọc Tuyên bố phản đối Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển của Việt Nam. Ảnh: Minh Minh. |
Theo ông Tùng, hành động ngang ngược của Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 và hàng trăm tàu, trong đó có cả tàu quân sự, cùng máy bay vào xâm phạm chủ quyền Việt Nam là không thể chấp nhận được, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động cho hay, Việt Nam yêu hòa bình, có chân lý, lẽ phải và đây chính là sức mạnh của Việt Nam. Ngược lại, phía Trung Quốc vi phạm luật pháp nên rất sợ bị kiện ra tòa án quốc tế. "Do đó, chúng ta phải dùng sức mạnh hòa bình là đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế", ông Tùng nói.
Cũng trong sáng 7/6, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ra Tuyên bố phản đối Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển của Việt Nam; Khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam với các vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa trên Biển Đông.
Tuyên bố nhấn mạnh "yêu cầu Trung Quốc phải rút giàn khoan Hải Dương 981 cùng các phương tiện hộ tống ra khỏi vùng biển của Việt Nam, chấm dứt các hành động phi pháp, đối xử vô nhân đạo với ngư dân Việt Nam trên Biển Đông và không lặp lại các hành động tương tự trong tương lai".
Tổng Liên đoàn kêu gọi chính giới các nước, các tổ chức công đoàn và các tổ chức, cá nhân trên toàn thế giới hãy có tiếng nói bảo vệ công lý, bảo vệ luật pháp quốc tế ủng hộ chính nghĩa và lẽ phải, phản đối và ngăn chặn các hành động sai trái của Trung Quốc, bảo vệ hòa bình, ổn định ở khu vực Biển Đông và thế giới.
Tuyên bố của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được đưa ra trong bối cảnh, ngày thứ 38 Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa của Việt Nam. Nước này còn điều hàng trăm tàu, trong đó có tàu quân sự, tàu chống bom mìn, máy bay để ngăn cản, phun nước, đâm va vào tàu của lực lượng chấp pháp, xua đuổi ngư dân Việt Nam. Đỉnh điểm ngày 26/5, tàu vỏ sắt Trung Quốc đã đâm chìm tàu cá Đà Nẵng trên vùng biển Việt Nam, khiến tính mạng 10 ngư dân bị đe dọa.
Minh Minh