Vật này có hình dáng mô phỏng chiếc ấm trà truyền thống của người Việt, với chiều cao gần 3m, nặng 150kg, được các nghệ thân thực hiện trong 45 ngày.
Chiếc ấm trà làm từ chất liệu cây dừa lớn nhất Việt Nam. |
Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre lần I do UBND tỉnh tổ chức diễn ra từ ngày 13 đến ngày 19/1, nhân kỷ niệm 49 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi (17/1/1960 - 17/1/2009) và sự kiện thông cầu Rạch Miễu vào ngày 19/1.
Trong thời gian diễn ra lễ hội, các hoạt động xoay quanh việc giới thiệu các sản phẩm được chế biến từ cây dừa như: hội chợ trưng bày các mặt hàng mỹ nghệ; thi ẩm thực các món ăn và thức uống... Tại đây còn có 300 gian hàng tham gia, trưng bày các sản phẩm từ giống, thu hoạch, chế biến, tiêu thụ về dừa, những sản phẩm liên quan đến cây dừa của các nhà vườn.
Bộ khay lễ làm từ gỗ cây dừa có 70 năm tuổi. |
Tại ngày hội này, người dân miền Tây Nam Bộ lần đầu tiên được chứng kiến những kỷ lục ngộ nghĩnh và thú vị từ cây dừa như: Viên kẹo dừa lớn nhất Việt Nam với chiều dài 1,6m; Tấm thảm được dệt bằng xơ dừa dài nhất với chiều dài 12m được dệt trên thân chiếu là dòng chữ "Mừng quý khách đến Bến Tre nhân sự kiện khánh thành cầu Rạch Miễu và Lễ hội Dừa đầu tiên".
Bên cạnh đó, nhiều khách tham quan không khỏi ngạc nhiên khi được nhìn thấy Bộ khay lễ bằng gỗ cây dừa làm từ thân cây 70 năm tuổi.
Những người thợ đang kết sợi xơ dừa thành hai chú trâu ngộ nghĩnh chuẩn bị cho lễ hội. |
Một kỷ lục thú vị nữa là đôi trâu được đan từ những sợi chỉ xơ dừa có chiều dài 2,2m, cao 1,2m, đường kính bụng 0,65m. Trọng lượng mỗi con "trâu dừa" này là 40 kg; các bộ phận như mắt và răng được làm bằng 3 trái dừa nhỏ. Đôi trâu được dùng để diễu hành chào mừng lễ hội và sự kiện thông xe cầu Rạch Miễu nối liền hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.
Anh Vân