Theo đại biểu Bùi Thị An, cải cách hành chính năm qua của thủ đô có tiến bộ, song vẫn cần đánh giá lại sau một năm sáp nhập. Hiện có tình trạng cấp quận huyện đang thiếu lãnh đạo, song sở ngành lại thừa. Một số sở rất nhiêu khê khi giải quyết các thủ tục vì phải trình nhiều lãnh đạo.
Theo đại biểu này, thủ tục hành chính tại cơ sở vẫn bị người dân kêu ca, trong đó cán bộ phường bị kêu nhiều nhất. Bà kiến nghị các cấp cần xem xét lại quá trình tuyển dụng, để chọn được đúng người có thái độ phục vụ tốt người dân.
Đồng quan điểm, ông Phùng Văn Kiệt cho rằng thành phố đã đơn giản 30% thủ tục hành chính, song vẫn chưa đạt yêu cầu, cần tiếp tục rà soát. "Nhận thức của lãnh đạo, cán bộ công chức thực thi vẫn chưa được tốt. Đại biểu HĐND cũng cần có tiếng nói, giám sát thủ tục hành chính của từng cơ quan đơn vị", ông Kiệt phát biểu.
Sau khi sáp nhập thủ đô Hà Nội theo nghị quyết 15, số lượng Phó chủ tịch UBND thành phố là 8 vị. Thành phố đã bổ nhiệm 20 giám đốc, 160 phó giám đốc cấp sở và tương đương.
Trong báo cáo tại HĐND sáng qua, lãnh đạo UBND Hà Nội cũng thừa nhận, bộ máy các cơ quan, đơn vị còn cồng kềnh, số lượng cấp phó của các sở ngành còn nhiều. Sự kết dính, hòa nhập trong vận hành bộ máy mới... "cần có thời gian".
Đại biểu Ngô Văn Ny phát biểu tại HĐND. Ảnh: Hoàng Hà. |
Các đại biểu cũng bày tỏ bức xúc trước tình trạng quản lý đô thị manh mún, thiếu quy hoạch tổng thể. Theo bà Bùi Thị An, minh chứng rõ nhất là quy hoạch giao thông chưa có tầm nhìn dài. Biện pháp giải quyết ùn tắc tình thế là ngăn các ngã tư với chi phí 60 tỷ đồng hiện đã không còn tác dụng. "Cứ áp dụng biện pháp tình thế vừa tốn kém lại không hiệu quả. Nếu có dự án tốt, khai thác chất xám của trí thức thủ đô sẽ đỡ lãng phí", bà An bày tỏ.
Đại biểu Ngô Văn Ny cũng bức xúc trước tình trạng giao thông đô thị ùn tắc từ sáng đến tối, những nút giao thông rộng như Cầu Giấy mà vẫn thường xuyên ách tắc. "Nếu ôtô, xe máy tăng thêm như hiện nay thì mấy năm nữa sẽ khắc phục thế nào? Năm 2010 cần có chuyển biến cơ bản", ông Ny phát biểu.
Nguyên hiệu trưởng ĐH Kiến trúc, ông Trần Trọng Hanh, lại rất lo ngại trước việc thành phố đang nghiên cứu quy hoạch chung, song HĐND lại không được biết quy hoạch đó như thế nào, không được góp ý. Quy hoạch nông thôn hiện phải chờ quy hoạch chung, song chờ bao nhiêu năm thì không rõ. Ông Hanh cũng gợi ý công tác quy hoạch không nên dồn vào một sở mà nên nhiều sở có thể làm để tránh quá tải cho một cơ quan.
"Mở rộng thủ đô không có nghĩa là tàn phá đất. Quản trị đô thị cần sự tham gia của người dân, mình chính quyền không làm nổi", ông Trần Trọng Hanh nêu quan điểm.
Một số đại biểu cho rằng để cải thiện bộ mặt đô thị trong năm tới, thành phố cần tạo một phong trào quần chúng xây dựng đô thị xanh sạch đẹp. Đại biểu Lê Văn Hoạt nhấn mạnh, năm 2010 cần xác định nhiệm vụ trọng tâm là Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Trong năm này cần tạo phong trào quần chúng xây dựng văn hóa người Hà Nội, tạo chuyển biến trong văn minh đô thị.
Đại biểu Ngô Văn Ny cũng cho rằng, hướng tới dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội, để chỉnh trang đô thị thì đòi hỏi toàn hệ thống chỉnh trị phải vào cuộc với trách nhiệm cao nhất và phải có cuộc vận động nhân dân.
Sau góp ý của đại biểu HĐND, Phó chủ tịch UBND thành phố Hoàng Mạnh Hiển được chỉ định làm rõ những vấn đề. Tuy nhiên, Phó chủ tịch chỉ tập trung đánh giá tiến độ giải ngân các dự án trong năm qua và công tác sắp xếp doanh nghiệp, cổ phần hóa các doanh nghiệp của thành phố. Nhiều vấn đề các đại biểu nêu ra vẫn chưa có lời giải thỏa đáng.
Đoàn Loan