Theo giải trình của ông Tăng Văn Song, thời gian đầu năm 1990, lúc ông Trịnh Ấn làm bí thư đảng ủy kiêm phó giám đốc nội chính Công ty Cấp nước (tên cũ của Sawaco), ông Võ Văn Đường làm giám đốc công ty đã chấp thuận cho công đoàn công ty hùn vốn với ông Lương Hạnh để mở xí nghiệp đời sống.
Trụ sở xí nghiệp đặt trong khuôn viên Nhà máy Nước Thủ Đức. Công đoàn hùn 4 triệu đồng. Lúc đầu xí nghiệp sản xuất gạch, sau đó sản xuất vôi lọc nước. Phần lãi 3 tháng thu một lần. Một thời gian sau xí nghiệp ngưng sản xuất. Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Phú Đức vẫn còn, nhưng phần hùn đã rút.
Về sự hiện diện cái tên Tăng Văn Song góp 500 triệu đồng vào số vốn điều lệ 3 tỷ đồng của Công ty Phú Đức, thời điểm cuối năm 2003, ông Song giải thích: “Tên của tôi vẫn còn trong hồ sơ tài liệu xin giấy phép. Từ đó đến sau này tôi đề nghị rút tên và đề nghị anh Lương Hạnh thay đổi giấy phép tên người khác. Nhưng anh Lương Hạnh nói “cứ để đó, anh có dính líu đâu, không bỏ tiền vô xí nghiệp và tôi cũng không nhờ vả gì anh trong công việc làm ăn”, nên cứ dần dà mãi tên tuổi của tôi vẫn còn trong giấy phép kinh doanh. Mỗi lần thay đổi hay tăng vốn..., anh Hạnh nhờ tôi ký tên để hoàn chỉnh thủ tục giấy tờ, chứ thực tế tôi không bỏ đồng vốn nào cả. Đến sau này nghe anh em phản ánh và trực tiếp hỏi tôi có tên trong Công ty Phú Đức, tôi không đồng ý và cương quyết rút tên trong giấy phép, anh Hạnh mới xóa tên tôi để tên người khác”.
Thời điểm ông Song rút tên khỏi Công ty Phú Đức là ngày 5/10 vừa qua. Ông Song giải trình: “Tôi nghiêm túc rút kinh nghiệm sự việc này vì cả nể chủ quan chứ tôi thành thật báo cáo trước Đảng, trước lãnh đạo các cấp từ ngày dẹp lò vôi (xí nghiệp đời sống), tôi hoàn toàn không bỏ một đồng vốn nào vào Công ty Phú Đức và không chia một đồng tiền lời nào của Công ty Phú Đức. Nếu các cơ quan trách nhiệm kiểm tra Công ty Phú Đức có tên tôi chia lợi nhuận hằng năm, quý, tháng, tôi hoàn toàn chịu mọi hình thức kỷ luật”.
10 năm mới biết “xóa tên em vợ”
Trong khi đó, Phó tổng giám đốc Sawaco Lý Chung Dân thừa nhận khoảng năm 1993 ông có người em vợ tên Nguyễn Hữu Hoan làm công nhân ở Xí nghiệp cơ khí Hiệp Lực. Ông được biết xí nghiệp này chuyển đổi thành lập Công ty TNHH cơ khí Hiệp Lực. Theo thủ tục phải có 5 thành viên. Vì vậy ông Nguyễn Kim Thạch, người sáng lập công ty, có nhờ đứng tên cho đủ số thành viên với số vốn góp ghi là 30 triệu đồng. Và em vợ ông Dân là Nguyễn Hữu Thị Ngọc Liên, chị của Nguyễn Hữu Hoan, đứng tên trong công ty.
Đến khoảng năm 1995, ông Hoan nghỉ việc tại công ty nên bà Liên đề nghị ông Thạch xóa tên danh sách thành viên, sau đó cũng không quan tâm đến việc ông Thạch thực hiện việc đó ra sao. “Đến khi báo đăng mới biết là đến năm 2001 ông Thạch bổ sung ngành nghề, tăng vốn và mới xóa tên em vợ tôi trong danh sách thành viên”. Theo ông Dân, vào cuối năm 2004, Bí thư đảng ủy Sawaco Huỳnh Trung Lâm và giám đốc Võ Dũng có hỏi và ông đã báo cáo như vậy. Ông cũng không rõ việc xóa tên mãi đến năm 2001 mới thực hiện.
Ông Dân khẳng định việc này không hề ảnh hưởng đến giao dịch giữa ngành cấp nước và Công ty TNHH cơ khí Hiệp Lực.
Tuy nhiên theo một lãnh đạo Sawaco, đây chỉ là giải trình của hai cán bộ liên quan. Tại cuộc họp ban chấp hành đảng ủy công ty dự kiến diễn ra cuối tuần này sẽ bàn biện pháp kiểm tra, xác minh rõ vụ việc.
(Theo Tuổi Trẻ)