Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái. Ảnh: M.H. |
- Tiền Phong: Xin ông cho biết tiến độ thực hiện đề án đặt cược bóng đá mà Uỷ ban TDTT chủ trì?
- Hiện nay nhu cầu đặt cược bóng đá rất lớn, nếu chúng ta không quản lý tốt thì đặt cược bất hợp pháp sẽ diễn ra. Chính phủ đã có Nghị định giao cho Uỷ ban TDTT chuẩn bị đề án đặt cược bóng đá. Do chưa có kinh nghiệm nên để chuẩn bị đề án này, chúng tôi đã mời các công ty nước ngoài đặt cược thành công của Mỹ, Anh, Singapore giúp chúng ta kinh nghiệm cũng như công nghệ để tổ chức.
Còn về dư luận xã hội hiện nay cũng có tiếng nói ủng hộ nhưng cũng có ý kiến chưa đồng tình. Khi xây dựng đề án chúng tôi sẽ cân nhắc cụ thể để đạt được sự đồng thuận cao của xã hội. Dự kiến, quý 3 năm nay, chúng tôi sẽ báo cáo đề án với Chính phủ. Nếu trình được Chính phủ thông qua thì có thể từ năm 2007 người dân sẽ được cá cược.
- Tiền Phong: Tại sao chúng ta không đưa vấn đề cá cược bóng đá vào Luật thể dục thể thao trình QH tại kỳ họp này?
- Đây là vấn đề mới, nếu thí điểm trên thực tiễn thành công, dư luận đồng tình thì chúng ta sẽ có những điều khoản bổ sung vào luật sau.
- VnExpress: Theo đề án, đơn vị đứng ra làm nhà cái sẽ là một doanh nghiệp trong nước hay Việt Nam chỉ là đại diện cho các hãng cá cược lớn nước ngoài?
- Hiện chúng tôi chuẩn bị rất nhiều phương án để trình, nhưng dù phương án nào thì về mặt quản lý phía Việt Nam vẫn làm chủ. Nước ngoài chỉ hỗ trợ về kinh nghiệm, công nghệ... Chúng tôi không loại trừ khả năng liên doanh.
- VnExpress: Nhiều ý kiến cho rằng, trong giai đoạn đầu chúng ta nên bắt đầu thí điểm đặt cược các giải quốc tế vì tiếp thu được kinh nghiệm quốc tế và tránh những tiêu cực móc nối tỷ số. Ông nghĩ sao?
- Thực ra, trong đề án cũng đã nêu nhiều phương án, có đặt cược các giải trong nước và đặt cược các giải bóng đá quốc tế. Nhưng hiện Chính phủ chưa có ý kiến quyết định.
- VnExpress: Những trường hợp nào sẽ không được tham gia đặt cược, đặc biệt là với các giải trong nước?
- Đây là vấn đề khá cụ thể, chúng tôi cũng đang bàn thảo.
- VnExpress: Vấn đề giới hạn mức trần đặt cược được tính thế nào trong đề án, thưa ông?
- Chúng tôi có đề ra mức sàn và giá trần đặt cược. Về nguyên tắc, giá trần đặt cược không quá cao, gây khó khăn cho người tham gia. Hiện, đề án còn ở dạng dự thảo nên chúng tôi chưa đưa ra giá trần cụ thể.
- Công an Nhân dân: Như vậy giới hạn giữa cá độ hợp pháp và không hợp pháp sẽ rất mong manh?
- Tôi không nghĩ vậy. Khi có quy định về mức trần cụ thể thì sẽ phân biệt rất rõ. Nếu đặt cược với số tiền trong giới hạn quy định đó thì được coi là hợp pháp.
Việt Anh ghi