Trong Đề án khắc phục ùn tắc giao thông ở Hà Nội và TP HCM, Bộ GTVT đề xuất 7 nhóm giải pháp. Đó là nhóm giải pháp phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng, Bộ đưa yêu cầu trong quý 1, các thành phố lớn sẽ rà soát, điều chỉnh mạng lưới, miễn vé đi xe buýt nội đô cho mội số đối tượng nhằm tạo cho người dân thói quen đi lại bằng xe buýt.
Ùn tắc giao thông diễn ra nghiêm trọng tại Hà Nội và TP HCM. Ảnh: Hoàng Hà |
Bộ GTVT cũng kiến nghị Chính phủ giao các Bộ chức năng ban hành chính sách tăng phí trước bạ và lệ phí đăng ký phương tiện cá nhân ở hai thành phố lớn. Ngoài ra, giá trông giữ xe cũng cao hơn để góp quỹ sử dụng hạ tầng.
Trong nhóm giải pháp hạn chế phương tiện cá nhân trong nội đô, 2 thành phố lớn sẽ thực hiện việc cấm ô tô, xe máy trên một số tuyến đường, trong một số khu vực vào giờ nhất định ngay trước Tết Mậu tý. Bên cạnh đó, hai đô thị sẽ phải điều chỉnh giờ làm việc nhằm giảm số người tham gia giao thông vào giờ cao điểm; hạn chế số xe taxi lưu thông trong thành phố.
Nhóm giải pháp về tổ chức giao thông đề cập tới việc tổ chức các cặp đường một chiều, lắp đặt giải phân cách cho các tuyến đường rộng 4 làn xe trở lên, thay thế đèn tín hiệu giao thông, tăng lực lượng cảnh sát giao thông...
Đặc biệt, giải pháp cuối cùng của Bộ GTVT là hạn chế tăng dân số nhập cư, giãn dân. Bộ kiến nghị Chính phủ tạo điều kiện cho 2 thành phố thực hiện di dời các cơ sở như trường học, bệnh viện, cơ sở sản xuất sử dụng nhiều nhân công ra khỏi trung tâm.
Tại phiên họp Chính phủ ngày 23-24/12 vừa qua, đề án này đã được đưa thảo luận. Thủ tướng đã yêu cầu bổ sung một số giải pháp trong đề án trên trước khi ra nghị quyết triển khai thực hiện.
Đoàn Loan