Bộ trưởng Văn hóa Thông tin Lê Doãn Hợp tại buổi gặp gỡ báo chí chiều 22/9. Ảnh: A.A. |
Trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng đánh giá báo chí đang đi đúng hướng, bám sát thời sự, cung cấp thông tin đa chiều sâu sắc. Các báo cũng dành thời lượng đáng kể cho việc tuyên truyền gương người tốt việc tốt; tích cực tham gia diễn biến hòa bình, tăng cao tính đồng thuận của nhân dân.
Đặc biệt, các nhà báo đã tích cực hoạt động trong công cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Nhiều vụ việc gần đây, nhờ ngòi bút của báo chí, tiến độ xử lý, giải quyết đã được đẩy nhanh hơn.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp cho rằng, với sự phát triển nhanh như vậy, không tránh khỏi những thiếu sót trong quản lý báo chí. "Lượng thông tin đưa sai sự thật, áp đặt ý kiến chủ quan khá cao. Trong 8 tháng đầu năm đã có tới 49 vụ báo chí đưa tin sai sự thật, 44 đơn khiếu kiện liên quan đến kiểu sai sót này", Bộ trưởng cho hay. Ngoài ra, nhiều báo còn để lộ bí mật quốc gia; đưa thông tin dung tục, kích dục, nhảm nhí; rời xa tôn chỉ và chạy theo thị trường.
Bộ trưởng cũng cảnh báo về chất lượng phóng viên hiện nay còn thấp; thiếu tính chuyên nghiệp, kém nhạy cảm chính trị và phẩm chất suy giảm. "Đã đến lúc chúng ta cần đặc biệt chú trọng tới đạo đức nghề nghiệp", ông nói.
Với tư cách là người đứng đầu ngành Văn hóa thông tin, Bộ trưởng mong muốn các báo làm tốt hơn công tác quản lý phóng viên, nội dung, cơ sở vật chất và tài chính; tăng cường đối ngoại, bồi dưỡng phóng viên... Và đặc biệt là tăng cường công tác chính trị trong tờ báo, tôn vinh dân tộc và xây dựng thương hiệu.
"Mỗi tờ báo phải là một thương hiệu chính trị quốc gia. Và khi có thương hiệu thì chính chúng ta phải phấn đấu hết mình để củng cố thương hiệu đó", Bộ trưởng Hợp nhấn mạnh.
A. Anh