Chủ tịch Nguyễn Văn An đọc diễn văn bế mạc kỳ họp thứ 11 QH khóa X. |
Tại phiên họp cuối cùng này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã điểm lại những mặt làm được và chưa làm được trong nhiệm kỳ qua của Quốc hội và các cơ quan thuộc Chính phủ. Tình hình kinh tế xã hội những tháng đầu năm nay tiếp tục có bước chuyển biến. Sản xuất công nghiệp đạt nhịp độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước, nhiều sản phẩm tiêu thụ tốt. Sức mua của dân cư ở nhiều vùng tăng đáng kể. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp vẫn khó khăn, giá một số mặt hàng nông sản vẫn thấp, gây bất lợi cho nông dân. Hạn hán kéo dài ở miền Trung, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long. Tệ quan liêu, tham nhũng chưa được ngăn chặn, tệ nạn xã hội còn xảy ra phức tạp, tai nạn giao thông gia tăng.
Chủ tịch cho biết Quốc hội đã đề nghị Chính phủ tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp tích cực triển khai thực hiện tốt những giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ năm 2002, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh và chuẩn bị báo cáo với Quốc hội khóa 11 tại kỳ họp thứ nhất.
Tại kỳ họp này, Quốc hội đã dành nhiều thời gian xem xét các báo cáo công tác cả nhiệm kỳ 1997-2002 của Quốc hội, các cơ quan thuộc Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
Quốc hội cũng dành phần lớn thời gian để xem xét và thông qua 3 dự luật, cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi).
Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa mới sẽ được tổ chức chậm nhất vào hạ tuần tháng 7. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ bầu các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TAND tối cao, phê chuẩn danh sách thành viên Chính phủ, xem xét các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác.
T.H.