Nhận định của Cơ quan khí tượng Hải quân Mỹ về đường đi và vị trí đổ bộ (màu đỏ là dự kiến) của cơn bão. |
Sáng nay, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250 km về đông, hơi chếch phía bắc. So với hôm qua, bão đã mạnh thêm một cấp, đạt cấp 9. Ngày và đêm nay, bão giữ tốc độ di chuyển 25 km mỗi giờ theo hướng tây bắc.
Bão đã khiến bắc biển Đông (gồm cả vùng biển phía đông và phía bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh tới cấp 9. Từ sáng 2/7, bắc vịnh Bắc Bộ gió sẽ mạnh tới cấp 8 đi kèm mưa dông mạnh.
Cơ quan khí tượng Việt Nam dự báo, sáng 2/7, bão sẽ nằm ở đông bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) với sức gió không đổi. Cơn bão sau đó đi vào đông nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
Dự báo này tương đối trùng khớp với nhận định của các đài khí tượng Nhật Bản, Hong Kong, Mỹ...
Ảnh mây vệ tinh cơn bão của Cơ quan khí tượng Hồng Kông. |
Trong khi đó, đến 6h sáng nay, Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố tuyến biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn cho gần 39.000 tàu với gần 185.000 người về cơn bão. Tại quần đảo Hoàng Sa hiện có 10 phương tiện của tỉnh Quảng Ngãi (5 tàu đã trú tránh; 5 tàu còn lại chưa liên lạc được).
Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão trung ương - Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có chỉ đạo các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên và các bộ, ngành đối phó với bão Rumbia.
Rumbia là cơn bão thứ ba xuất hiện ở biển Đông. Trước đó bão Bebinca mạnh cấp 8 đổ bộ vào Hải Phòng, Thái Bình gây nhiều thiệt hại về đê kè, nhiều diện tích thủy sản, hoa màu bị hư hại. Dự báo năm nay có 13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới ở biển Đông, trong đó có 5-6 cơn ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.
Nguyễn Hưng