Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương Bùi Minh Tăng cho biết, với tốc độ di chuyển rất chậm (5-10 km/h), bão đang luẩn quẩn ở bắc biển Đông và duy trì cấp độ 13-14. 7h hôm nay, tâm bão ở 18,9 độ vĩ bắc; 116,3 độ kinh đông cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 620 km về phía đông. Hôm nay, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc, nhắm đến bờ biển Trung Quốc.
Bóng màu xanh là vùng tâm bão có thể đi qua. (Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương). |
"Xác suất bão vào Việt Nam là rất thấp. Nhiều khả năng sẽ suy yếu ngay trên biển", ông Tăng nhận định. Ông cho biết cơ sở để đưa ra dự báo này là ngày và đêm qua có một bộ phận không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ trên biển dưới 25 độ C. Hai yếu tố này, cộng với tác động của vùng áp cao ở Hải Nam, đã "kéo" bão sang hướng bắc.
Bản tin số 19 lúc 19h tối qua của Hải Quân Mỹ thông báo, Cimaron đang chuyển hướng và dự báo sẽ đổ bộ vào miền Nam Trung Quốc, phía bắc đảo Hải Nam. Dự báo của đài TSR ĐH London cũng tương tự. Sau đó các đài khí tượng Đài Loan, Quảng Châu, Bắc Kinh, JTWC cũng nhận định, khả năng bão Cimaron đổ bộ vào Hong Kong và tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc ngày 3/11. Song các cơ quan khí tượng quốc tế vẫn cảnh báo, Cimaron là cơn bão có diễn biến phức tạp, thay đổi hằng giờ, nên các nước nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp, như Việt Nam, vẫn phải cảnh giác đề phòng và theo dõi các tin tức, dự báo mới nhất. |
Như vậy, với sự chuyển hướng này, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Huế đến Phú Yên sẽ không chịu tác động của bão. Nhưng Giám đốc Tăng cảnh báo, khu vực bắc biển Đông, bao gồm cả đảo Hoàng Sa, quần đảo Đông Sa và vùng biển tiếp giáp Đài Loan, vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) hôm nay gió bão sẽ mạnh cấp 11-12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, sóng biển cao từ 10 đến 12 m. Biển động dữ dội.
Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh gió đông bắc sẽ mạnh cấp 6-7, giật trên cấp 7. Biển động mạnh.
Ngừng sơ tán dân, giải tỏa ngư phủ từ vĩ độ 12 trở vào nam
Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã chỉ đạo các tỉnh miền Trung ngừng ngay việc sơ tán dân, học sinh vẫn đến trường bình thường. Ngư phủ từ vĩ độ 12 (từ vùng biển Khánh Hòa) trở vào nam sẽ được giải tỏa, tàu thuyền hoạt động bình thường, nhưng phải giữ liên lạc với đất liền. Trước đó, 200.000 người dân miền Trung đã trong tâm thế sẵn sàng sơ tán từ 1/11.
Ban chỉ đạo tiền phương đặt tại Đà Nẵng sẽ giảm bớt quân số, nhưng tiếp tục được duy trì và tới khi nào thì chờ quyết định của Thủ tướng. "Tuy nhiên, lãnh đạo các tỉnh miền Trung không được chủ quan, phải sẵn sàng đối phó với hoàn lưu của bão và mưa lũ. Người dân vẫn nên tiếp tục chằng néo, bảo vệ nhà cửa", ông Hùng nói.
Phó thủ tướng đặc biệt lo ngại cho số tàu đánh cá của các tỉnh ven biển từ Hà Tĩnh trở ra Quảng Ninh. Trước đó, ngày 30/10, khi hướng bão dự kiến là tây nam, các tàu hoạt động từ vĩ tuyến 17 (ngoài khơi Quảng Trị) được khuyến cáo di chuyển về hướng bắc để tránh bão, nhưng nay hướng này lại trùng với đường đi của bão.
"Ban chỉ đạo cần hối thúc các tỉnh có tàu thuyền khẩn cấp yêu cầu hoặc là đi xuống phía nam, hoặc đi vào đất liền. Nếu ở xa thì phải vào trú bão tại vùng biển quốc tế, nơi đã được Bộ Ngoại giao liên hệ", Phó thủ tướng chỉ đạo.
Hiện theo thống kê sơ bộ tại các vùng biển nguy hiểm vẫn còn hơn 2.500 tàu thuyền. Đông nhất là Hải Phòng còn 327 tàu hoạt động ở khu vực đảo Bạch Long Vĩ và ven biển Hải Phòng. Thái Bình còn 249 tàu lênh đênh ở khu vực đảo Bạch Long Vĩ, Cát Bà và Quảng Ninh. Vịnh Bắc Bộ, nơi đang có gió đông bắc cấp 6-7, vẫn tập trung hơn 500 tàu của Quảng Bình, Quảng Trị và Quảng Ngãi.
Hồng Khánh - Phan Anh