Theo một giáo viên tham gia chấm thẩm định môn Hóa học, đại đa số các bài được chấm không theo đáp án. Phần lớn sau khi chấm lại thấp hơn 1,5-2 điểm so với lần đầu. Đặc biệt, có khoảng 10-20% số bài thi chấm lại bị tụt ít nhất 3 điểm. Người chấm trước chỉ nhìn đáp số và cho điểm tối đa, không quan tâm đến việc thí sinh có làm đúng hay không. Có bài trong phiếu chỉ ghi điểm số thành phần là 28/4, người chấm vô cớ ghi thêm bên cạnh là cộng thêm 4/4, đẩy điểm bài thi thành 32/4. Cá biệt có thí sinh chỉ làm được một đoạn rất ngắn lại được cho chi chít điểm thành phần để cộng lại thành tổng điểm…, thí sinh chỉ đạt 1 điểm, 1,5 điểm môn Hóa mà cũng đỗ đại học.
Sự vênh điểm ở khối C xảy ra với các mức độ khác nhau. Nhiều bài thi môn Văn điểm số lần đầu là 7, chấm lại chỉ còn 2,5 hoặc 6 xuống còn 2 điểm. Số bài vênh nhau 2 điểm thì nhiều hơn. Người chấm lần đầu đã không quan tâm đến văn chương cũng như diễn đạt của thí sinh. Rất ít bài sử dụng đúng dấu chấm câu, có bài hàng trang không một dấu chấm, phẩy. Một số trường hợp trong bài thí sinh không làm một phần nào, nhưng người chấm vẫn... cho điểm tối đa.
Theo quyền hiệu trưởng ĐHDL Đông Đô Trần Văn Đắc, sau khi chấm phúc tra lại toàn bộ bài thi (khoảng 12.000), nếu thí sinh nào vẫn nằm trong điểm chuẩn của trường thì tiếp tục được học. Những ai không đạt điểm chuẩn thì cần có quyết định khác, ví dụ chuyển sang học dự bị 1 năm. Sinh viên nào có điểm bài thi dưới điểm chuẩn khá xa thì mới xử lý buộc thôi học trả về địa phương.
(Theo Thanh Niên, Lao Động)