Tháng 8/2001, Khu phẫu thuật nhân đạo được nâng cấp thành khu khám chữa bệnh với đầy đủ chức năng đạt tiêu chuẩn, năng suất thường trực 50 giường bệnh với 7 bác sĩ, 5 điều dưỡng và 3 y công, đáp ứng mổ xoá mù do đục thuỷ tinh thể cho các đối tượng của "Chương trình đem ánh sáng cho người mù nghèo".
Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Thu, Giám đốc bệnh viện, cho biết, do số lượng những người nghèo mù không có khả năng chi trả phí điều trị ngày càng tăng, Thành uỷ và Ban giám đốc bệnh viện đã quyết định thành lập khu mổ nhân đạo thường xuyên tại 611/2 Điện Biên Phủ, quận 3. Ngoài nhiệm vụ trên, Phòng Chỉ đạo tuyến, đơn vị quản lý khu mổ còn đảm nhận chương trình chăm sóc mắt ban đầu và chăm sóc mắt học đường nhằm phòng chống các bệnh lý về mắt có thể gây mù loà ngay từ giai đoạn đầu.
Ngay khi thành lập, chương trình đã thu hút nhiều tổ chức và cá nhân tham gia đóng góp hỗ trợ kinh phí, trong đó phải kể đến Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố.
Lê Thanh