7 thành viên Chính phủ trả lời chất vấn gồm: Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Nông nghiệp Cao Đức Phát, Phó thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Thiện Nhân Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Phạm Khôi Nguyên, Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Võ Hồng Phúc. Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng sẽ là thành viên Chính phủ cuối cùng đăng đàn vào sáng 13/6.
Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (trái) và Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh trao đổi bên hành lang Quốc hội. Ảnh: Việt Anh. |
Trước đó, theo đề nghị của Chính phủ, Bộ trưởng Giáo dục và Bộ trưởng Nông nghiệp không nằm trong danh sách trả lời chất vấn. Như vậy, 3 Bộ trưởng Vũ Văn Ninh (Tài chính); Nguyễn Quốc Triệu (Y tế); Hoàng Tuấn Anh (Văn hóa - Thể thao - Du Lịch) sẽ không phải trả lời chất vấn như dự kiến ban đầu.
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn cho VnExpress biết, đến chiều 10/6, đã có 233 câu hỏi chất vấn, trong đó có 24 câu chất vấn Chính phủ. Bộ trưởng Giáo dục và Bộ trưởng Công thương nhận được nhiều câu hỏi nhất (26), tiếp đó là Bộ trưởng Nông nghiệp và Bộ trưởng Y tế (22).
Trong phần trả lời chất vấn sáng 11/6, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân sẽ phải đối mặt với các chất vấn về chương trình sách giáo khoa phổ thông, ghép hai kỳ thi THPT và đại học, tổ chức thi tốt nghiệp theo cụm trường gây khó khăn cho thí sinh, phân bổ ngân sách giáo dục... Tại kỳ họp này, đề án đổi mới cơ chế tài chính giáo dục, trong đó có việc tăng học phí, cũng thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu Quốc hội.
Trao đổi với VnExpress.net, nhiều bộ trưởng cho biết, đã sẵn sàng trả lời các vấn đề nóng của của đại biểu Quốc hội... Nữ bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, không có chuyện "ngại" nhận trách nhiệm. Khi ra trước diễn đàn Quốc hội, bộ trưởng là thành viên Chính phủ, phải chịu trách nhiệm trong lĩnh vực mình quản lý, không nên đưa đẩy trách nhiệm từ bộ này sang bộ nọ.
Phiên chất vấn (11-13/6) sẽ được truyền hình trực tiếp.
Việt Anh