Chiều 25/12, UBND TP Hải Phòng và Tập đoàn Điện lực Việt Nam ký kết bàn giao và tiếp nhận, đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện tại huyện đảo Bạch Long Vĩ với mức vốn 148 tỷ đồng.
Sau gần 5 tháng thực hiện, với tổng mức đầu tư gần 30 tỷ đồng, đến nay Công ty TMHH MTV Điện lực Hải Phòng, đơn vị được giao nhiệm vụ, đã thực hiện xong việc tiếp nhận, nâng cấp hệ thống lưới điện cũ và chính thức vận hành cung cấp điện cho huyện đảo từ ngày 1/1/2016.
Song song với việc đưa lưới điện vào hoạt động, Điện lực Hải Phòng lập phương án đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp nguồn điện hỗn hợp để cấp điện cho đảo Bạch Long Vĩ gồm: Nguồn điện lai ghép gió, mặt trời, diesel và lưu trữ năng lượng với tổng mức đầu tư 148 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2 năm, từ 2016.
Huyện đảo Bạch Long Vĩ. Ảnh: Giang Chinh |
Bạch Long Vĩ là đảo xa bờ nhất của Việt Nam trong vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng hơn 110 km. Đảo có vị trí quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền và phân định biển vịnh Bắc Bộ; nằm trên ngư trường khai thác thủy sản lớn, có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, an ninh - quốc phòng biển của Việt Nam ở vịnh Bắc Bộ.
Tháng 6/2006, dự án trạm điện gió - diesel công nghệ nước ngoài tại huyện đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) hoàn thành và đưa vào khai thác. Tuy nhiên, cơn bão năm 2009 khiến trụ gió bị gãy và hư hỏng hoàn toàn. Kể từ đó đến nay, việc cung cấp điện cho quân, dân và chính quyền huyện đảo phụ thuộc vào tổ máy phát điện diesel nhưng do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, các máy móc bị hỏng liên tục, ảnh hưởng đến việc cấp điện.
Xác định được vị trí quan trọng của huyện đảo, sau khi có văn bản chỉ đạo của Thủ tướng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã nghiên cứu việc khai thác và sử dụng các nguồn năng lượng gió, năng lượng mặt trời đảm bảo kinh tế, môi trường và phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện đảo.