Màn múa kết thúc Festival Huế 2004. |
Tính đến 20/6, có hơn 40.000 lượt khách lưu trú ở các khách sạn trong thời gian diễn ra Festival, trong đó gần 7.000 lượt khách nước ngoài (không kể lượng khách lưu trú tại các nhà nghỉ, nhà dân), đem lại khoản doanh thu 14 tỷ đồng. Các tour, dịch vụ, trò chơi giải trí cũng thu hút một lượng lớn du khách.
Tour Chợ quê ngày hội các kỳ Festival trước chỉ thử nghiệm 4 phiên, lần này tổ chức hằng ngày đã thu hút trên 60.000 lượt khách. Hội chợ triển lãm Festival Huế 2004 cũng thành công hơn so với Hội chợ triển lãm Thương mại Festival Huế 2002 khi hơn 140.000 lượt khách mua vé vào xem và mua sắm. Tour nhà vườn Phú Mộng - Kim Long thu hút hơn 1.000 du khách, trong đó hơn 100 khách nước ngoài. Khu vui chơi giải trí hồ Thủy Tiên có hơn 7.000 khách và các tour khác thu hút trên 2.000 người.
Thành công của Festival được đánh giá cao vì thời điểm tháng 6 đã hết mùa khách quốc tế và chưa đến mùa khách du lịch nội địa, nhưng Festival Huế đã đẩy lượng du khách tăng đột biến trong khoảng thời gian dài. Những thành công đáng khích lệ của Festival Huế 2004 sẽ hứa hẹn cho Festival Huế 2006, vì đây là thời điểm kỷ niệm 700 năm lịch sử của vùng đất Thuận Hóa - Phú Xuân - Thừa Thiên Huế kể từ sự kiện công chúa Huyền Trân được gả cho vua Chế Mân và hai châu Ô-Rí được vua Chiêm tặng cho Đại Việt làm quà cưới.
Thế Nam