Theo phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Macedonia, một đội tuần tra cảnh sát - quân đội, đã bất ngờ bị tấn công khi đến gần làng Tanusevci, nơi dân cư sinh sống chủ yếu là người Albany. Họ bắn trả và giao tranh nổ ra. Hiện chưa có thông báo về số thương vong.
Sự kiện cho thấy một nguy cơ: Bạo lực đang leo thang ở tỉnh Kosovo và thung lũng Presovo của Serbia có thể sẽ lan sang quốc gia láng giềng Macedonia. 1/3 dân số ở đây là người Albany. Tổng thống nước này, ông Boris Trajkovski, cho biết: “Tình hình phía nam Serbia có xu hướng xấu đi. Điều đó gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự ổn định của Macedonia… Chúng tôi cam kết sẽ duy trì thống nhất lãnh thổ và chủ quyền của đất nước”.
Ngay sau cuộc giao tranh, cảnh sát Macedonia được trang bị vũ khí hạng nặng đã phong tỏa một vùng rộng khoảng 14 km xung quanh làng Tanusevci. Hội nghị thượng đỉnh các nước Balkans kêu gọi thi hành các biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn bạo lực trong và ngoài Kosovo.
Cao uỷ LHQ về người tị nạn ở thủ phủ Pristina cho biết, chỉ trong vài ngày qua, khoảng 300 người đã chạy từ Macedonia sang tỉnh Kosovo tị nạn. Một số người cho biết họ đã bị Macedonia ngược đãi. Hiện nhiều người đang ẩn náu ở làng Debelde, biên giới Kosovo. Khoảng 100 quân nhân gìn giữ hòa bình của NATO cũng đã tới khu vực này.
Đoan Trang (theo Reuters, 27/2).