Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ra đời ngày 8/8/1967 với mục tiêu duy trì hoà bình và ổn định khu vực, khi đó gồm 5 thành viên là Indonesia, Malaysia, Singapore, Brunei và Thái Lan. Tầm nhìn chung của khối với toàn bộ 10 quốc gia trong khu vực đã thành hiện thực, sau sự gia nhập của Myanmar.
Hoạt động theo nguyên tắc đồng thuận và đề cao sự thống nhất trong đa dạng, "ASEAN đã trở thành một thị trường đầu tư, thương mại và du lịch hấp dẫn, một đối tác kinh tế quan trọng của nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới", ông Khải nhấn mạnh, và nói thêm rằng vị trí của khối ngày càng lớn mạnh trong các mối quan hệ với nhiều tổ chức lớn như APEC, ASEM và Liên Hợp Quốc.
Theo đánh giá của Thủ tướng Khải, ASEAN hiện đang đứng trước bước ngoặt lịch sử, nỗ lực tiến tới xây dựng một Cộng đồng ASEAN, dựa trên các trụ cột chính là hợp tác chính trị, kinh tế và văn hoá.
Cũng trong bài phát biểu trên truyền hình quốc gia hôm qua, Thủ tướng nhìn lại chặng đường 10 năm tham gia hiệp hội.
Việt Nam đã có "những đóng góp quan trọng vào việc tăng cường hợp tác giữa ASEAN với các nước đối thoại, trong đó có nhiều nước và trung tâm lớn của thế giới, nâng cao vị thế của ASEAN trên trường quốc tế", ông Khải nói.
Tổng thư ký hiệp hội Ong Keng Yong cũng đề cao những đóng góp tích cực Việt Nam trong ASEAN. "Việt Nam đã thực sự gắn kết vùng phía bắc với phía nam của khu vực Đông Nam Á. Do đó, quốc gia này có một vai trò rất quan trọng. VIệt Nam đã kết hợp mọi vùng của Đông Nam Á thành một khối thống nhất", ông Ong nhận xét khi trả lời phỏng vấn TTXVN tuần trước. "Việt Nam đã có những đóng góp mang tính nguyên tắc đối với những hoạch định của ASEAN".
Tính đến hết 2004, các nước ASEAN đã đầu tư vào Việt Nam hơn 650 dự án với tổng số vốn đăng ký hơn 10,9 tỷ USD; tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và các nước ASEAN đạt khoảng 10 tỷ USD.
Cũng trong dịp kỷ niệm 38 năm thành lập, hôm qua Malaysia, nước chủ tịch luân phiên của hiệp hội, đã đưa ra 7 sáng kiến nhằm xây dựng khối ASEAN vững mạnh hơn, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng một Hiến chương ASEAN, thiết lập hiệp ước không xâm phạm và nỗ lực thu hẹp khoảng cách phát triển kinh tế.
T. Huyền