Đại sứ Granados giải thích việc trở về của mình không hoàn toàn do quyết định ân xá của chính phủ Panama. Ông cho biết, đây là hành động nhằm phản đối những tuyên bố của bà tổng thống Moscoso đã xúc phạm đến người dân Venezuela. Trong số những kẻ được Tổng thống Panama sắp mãn nhiệm Mireya Moscoso ký lệnh thả có Luis Posada. Đây là nhân vật chống Chủ tịch Fidel Castro một cách điên cuồng, từng đào thoát khỏi nhà tù ở Venezuela hồi thập kỷ 80. Tên này bị bắt tại Venezuela vì bị buộc tội vạch kế hoạch đánh bom một chiếc máy bay chở khách của Cuba năm 1976, làm 73 người chết. Tổng thống Moscoso giải thích cho quyết định gây tranh cãi là vì vấn đề nhân đạo. Bà cho rằng những người mới được đặc xá sẽ bị giết nếu bị dẫn độ về Cuba hoặc Venezuela. Chính quyền Havana muốn cả 4 tên từng có âm mưu ám sát Chủ tịch Fidel Castro dịp Hội nghị thượng đỉnh Nam Mỹ và Iberia năm 2000 phải được đưa về Cuba xét xử. Trong khi đó, giới chức Venezuela muốn đưa Luis Posada về Caracas đền tội, Đình Chính (theo Reuters, AP) |