Đại sứ Triều Tiên Hong Gyu và Tổng thống Mông Cổ Elbegdorj tại cuộc gặp hôm 16/4. Ảnh: President.mn. |
Lời đề nghị trên được đưa ra trong cuộc gặp giữa đại sứ Triều Tiên Hong Gyu và Tổng thống Mông Cổ Elbegdorj để trình quốc thư vào tuần trước.
Trang web chính thức của tổng thống Mông Cổ dẫn lời ông Hong Gyu, nói: "Triều Tiên có thể sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng. Vì vậy, chúng tôi đề nghị Mông Cổ tìm kiếm khả năng viện trợ lương thực cho Triều Tiên".
Ông Hong Gyu cũng nhấn mạnh Triều Tiên cam kết tăng cường cải cách kinh tế và nhận được sự ủng hộ, chia sẻ kinh nghiệm của Mông Cổ.
Thời điểm khó khăn nhất về nguồn lương thực của Triều Tiên thường bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 9 hàng năm. Kwon Tae-jin, một học giả về nông nghiệp Triều Tiên tại Viện kinh tế nông thôn Hàn Quốc cho biết, sản lượng lương thực của Triều Tiên năm ngoái ở mức trung bình nhưng không đủ để cung cấp trên khắp đất nước, theo WSJ.
Ông Kwon nói: "Sau khi thu hoạch, lương thực sẽ được chuyển từ vùng này qua vùng khác, nhưng không đủ cung cấp cho tất cả người dân".
Một dấu hiệu khác của tình trạng thiếu lượng thực đó là vào tuần trước, Bình Nhưỡng đã không phân phối thực phẩm tới các tỉnh phía Bắc của Triều Tiên mặc dù đất nước đang trong kỳ nghỉ lớn nhất của năm, nhân kỷ niệm ngày sinh ông Kim Nhật Thành.
Kể từ sau khi xảy ra nạn đói năm 1990, người dân Triều Tiên đã phải vất vả để sản xuất lương thực. Hỗ trợ từ Hàn Quốc và các tổ chức quốc tế giảm trong những năm gần đây. Tuy nhiên, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã cam kết sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ cho Triều Tiên mặc dù quan hệ giữa hai nước vẫn đang trong tình trạng căng thẳng.
Thu Hằng