Hai bức tượng đồng khổng lồ của ông Kim Nhật Thành (trái) và ông Kim Jong-il. Ảnh: KCNA |
Triều Tiên cho hay một số lượng chưa xác định "những kẻ phản bội", gồm cả người đang sống ở nước này và người đã chạy sang Hàn Quốc, vừa bị bắt trong thời gian qua vì âm mưu phá hoại các công trình kể trên.
AFP dẫn một thông báo từ truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết "giới chức tình báo Seoul đã thuê những người chạy sang Hàn Quốc và giúp họ xâm nhập trở lại Triều Tiên". Thông báo này được dẫn từ hội đồng thống nhất hòa bình tổ quốc của Triều Tiên, một cơ quan nhà nước chuyên giải quyết các vấn đề liên Triều.
Các bằng chứng cho thấy "Mỹ cũng tham gia tích cực vào âm mưu hủy hoại sự tôn kính của các lãnh đạo tối cao ở Triều Tiên".
Mỹ và Hàn Quốc hiện chưa có phản ứng gì về thông tin mà Triều Tiên đưa ra.
Triều Tiên xây dựng nhiều đài tưởng niệm cố chủ tịch khai quốc Kim Nhật Thành (mất năm 1994) và con trai ông là cố lãnh đạo Kim Jong-il (mất tháng 12/2011). Bình Nhưỡng còn khắc nhiều thông điệp ca ngợi hai vị lãnh tụ này lên hàng trăm vách đá và tảng đá.
Hồi tháng hai, Triều Tiên ra mắt một tác phẩm dài 120 m được khắc trực tiếp trên mặt đá tự nhiên để đánh dấu sinh nhật của ông Kim Jong-il. Hai tháng sau, bức tượng khổng lồ Kim Jong-il được khánh thành và đặt cạnh bức tượng khổng lồ khác của ông Kim Nhật Thành. Sự kiện này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên thất bại trong việc phóng tên lửa Ngân Hà-3 (Unha-3) mang vệ tinh thất bại.
Quan hệ Triều Tiên - Hàn Quốc căng thẳng suốt những năm qua. Đặc biệt, tình hình càng trở nên nghiêm trọng từ cuối năm ngoái khi Bình Nhưỡng cáo buộc Seoul xúc phạm lãnh tụ và có thái độ bất kính đối với những dịp kỷ niệm trọng đại ở nước này.
Hà Giang