Một người biểu tình thuộc phe áo đỏ nhìn qua hàng rào chướng ngai vật mà họ dựng lên ở trung tâm tài chính Bangkok. Ảnh: AFP. |
"Các bạn nên chấm dứt biểu tình vì sự an toàn. Trường học chuẩn bị mở cửa. Các bậc phụ huynh lo ngại về sự an ninh cho con cái họ. Cần có câu trả lời dứt khoát trước ngày mai để kế hoạch hòa giải có thể thực thi", AFP dẫn lời Abhisit cho hay.
Cam kết thực thi tiến trình hòa bình mà chính phủ Thái Lan và những người biểu tình thuộc phe áo đỏ đưa ra đang có nguy cơ sụp đổ sau hai vụ tấn công làm hai cảnh sát thiệt mạng hôm qua.
Cả hai bên cho rằng các nhóm muốn phá hoại lộ trình hòa giải mà Abhisit đề xuất đứng sau những vụ tấn công này. Chính phủ Thái kêu gọi phe áo đỏ ngừng biểu tình để tránh đổ máu thêm nữa.
"Một số nhóm người không muốn kế hoạch hòa giải thành công. Vì thế phe áo đỏ nên ra quyết định nhanh chóng nếu không muốn thương vong thêm nữa", phát ngôn viên chính phủ Thái Panitan Wattanayagorn nói.
Trong khi đó, để khẳng định thêm quyết tâm không rời vị trí chiếm đóng giữa Bangkok, khoảng 5.000 thuộc phe áo đỏ từ miền bắc nước này đổ về thủ đô hôm qua.
Chiến dịch biểu tình chống chính phủ ở Thái đang ở tuần thứ 8. Các cuộc đụng độ giữa chính phủ và áo đỏ đã làm 29 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương.
Ngọc Sơn