Giá cổ phiếu trên các thị trường châu Âu cũng đồng loạt giảm theo (ở London: FTSE: -1,4%, ở Frankfurt, Dax: -3,6%, ở Paris, CAC-40: -3,1%. Tuy nhiên, sau những lo lắng ban đầu, các thị trường đã ổn định trở lại phần nào.
Tất cả các sân bay ở New York, các cây cầu và các tuyến đường hầm trong thành phố đều ngừng hoạt động, ít phút sau vụ rơi máy bay.
Giảm mạnh nhất là giá cổ phiếu của AMR, công ty mẹ của hãng hàng không American Airlines: giảm 14, 5% và Continental: -14,7%. Tiếp theo là các hãng hàng không khác ở Mỹ và châu Âu như Delta: -11%, United: -11%, British Airways: -5,4%, Air France: -3,1%, KLM:-6,4%.
Hai hãng sản xuất máy bay lớn nhất thế giới cũng không tránh khỏi tình trạng tương tự: Boeing: -4% và EADS, hãng sản xuất Airbus, chiếc máy bay rơi ở New York: -12%.
Các quan chức du lịch nhận xét rằng vụ rơi máy bay trên sẽ gây ảnh hưởng lớn đến số lượng hành khách đi máy bay. Sau vụ tấn công nước Mỹ ngày 11/9, ngành hàng không đã phải gánh chịu nhiều tổn thất nặng nề: hàng trăm nghìn người mất việc làm và nhiều hãng hàng không làm đơn xin xác nhận phá sản.
Các chuyên gia dự đoán số khách du lịch tới Mỹ năm nay sẽ giảm 15 – 20%.
Minh Châu (theo BBC)