Thaksin chào những người ủng hộ trước trụ sở TRT hôm 9/5. (Reuters). |
Đây là kết quả làm việc của một ban điều tra Thái Lan. Nếu điều đó được khẳng định là đúng, theo điều 69 trong Hiến pháp Thái Lan, những người đứng đầu đảng bị tan rã - bao gồm Thaksin - không được phép lập đảng mới cũng không được giữ một vị trí trong bất cứ tổ chức chính trị nào trong vòng 5 năm.
Báo cáo của ban điều tra nói trên bao gồm bằng chứng về việc TRT chuyển tiền cho các đảng nhỏ qua ngân hàng cùng lời khai của nhiều nhân chứng. Nó cũng bao gồm chi tiết về việc lãnh đạo TRT tiếp cận thủ lĩnh các đảng nhỏ và thuyết phục họ cho phép ứng viên không có trình độ chạy đua trong cuộc bầu cử sớm.
Kết quả này được trình lên chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) Vasana Puemlarp hôm 8/5, tuy nhiên ông này đã bỏ sang Australia đêm 11/5 và cho biết sẽ về nước vào thứ ba tuần tới. Vasana cho hay ông không thể đưa ra bất cứ bình luận gì bởi ông chưa đọc bản báo cáo đó.
Thaksin từ chối đưa ra bình luận về cái mà người ta gọi là "TRT gate".
Kết quả điều tra của ban nói trên khiến TRT rối loạn. Trợ lý phát ngôn của đảng Pimuk Simarot cho rằng đó chỉ là điều tra ban đầu và EC cần xem xét cũng như đưa ra kết luận cuối cùng về vụ việc. Phó chủ tịch TRT Thamarak Isarangura và phó tổng thư ký Pongsak Raktapongpaisal - bị nhắc tên trong báo cáo - đang chuẩn bị thông tin để bảo vệ đảng của họ.
"TRT không dính dáng tới lời cáo buộc trên", Pimuk nói. "Lời cáo buộc đó nhằm vào một số cá nhân. Những người đó cần phải tự thanh minh".
EC dự kiến sẽ bàn bạc vấn đề này vào ngày 16/5. Trong khi đó, thủ lĩnh đảng Dân chủ Abhisit Vejjajiva cho biết tất cả các thành viên của ủy ban phải nhóm họp vào thảo luận về vụ việc này càng sớm càng tốt.
Hải Ninh (theo Xinhua)