Global Times ngày 5/8 đăng video cho thấy Viện khí động học không gian vũ trụ Trung Quốc (CAAA) thử nghiệm thiết bị bay siêu vượt âm Sky Star-2 ở khu vực tây bắc nước này.
Truyền thông Trung Quốc cho biết thiết bị được phóng đi thành công, sau đó tách ra khỏi phương tiện đẩy và lao đi ở độ cao lớn trong 10 phút.
Nguyên lý hoạt động của các thiết bị bay siêu vượt âm là dùng sóng xung kích được tạo ra trong quá trình bay như một bề mặt nâng nhằm tăng tỷ lệ giữa lực nâng với lực cản. Vũ khí này có thể hủy diệt mục tiêu bằng đầu đạn hạt nhân hoặc thông qua va chạm nhờ động năng lớn.
Hồi cuối tháng 5, Đại học Công nghệ Quốc phòng Trung Quốc tuần trước công bố nguyên mẫu tên lửa siêu vượt âm Lingyun-1, đánh dấu lần đầu tiên loại tên lửa này được ra mắt và mang định danh chính thức. Lingyun-1 dường như sử dụng thiết kế động cơ phản lực tĩnh siêu âm (scramjet) được Trung Quốc thử nghiệm năm 2015, cho phép nó đạt tốc độ 6.200 km/h, gấp 5 lần vận tốc âm thanh và đạt tiêu chí vũ khí siêu vượt âm.
Động thái của Bắc Kinh diễn ra trong bối cảnh các cường quốc như Nga và Mỹ thử nghiệm thành công nhiều vũ khí siêu vượt âm. Truyền thông Trung Quốc khẳng định Lingyun-1 được chế tạo cho mục đích dân sự, nhưng giới phân tích nhận định nó dễ dàng được phát triển thành tên lửa diệt hạm tầm xa tương tự dòng Kh-47M2 Kinzhal mới được Nga công bố.