Một khẩu pháo điện từ được quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắn thử năm 2017. Ảnh: Twitter. |
Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua tuyên bố thử thành công pháo điện từ "Sapan", loại vũ khí có thể phóng đầu đạn kim loại với sơ tốc đầu nòng 9.300 km/h. Ankara cũng tiết lộ kế hoạch tăng tốc độ đầu đạn lên đến 10.500 km/h, khiến đối phương không có khả năng đánh chặn, Sputnik đưa tin.
Sản phẩm này do Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Thổ Nhĩ Kỳ phát triển và thử nghiệm từ năm 2014. Ankara từng trưng bày một số nguyên mẫu pháo Sapan trong các triển lãm quốc phòng. Mới chỉ có 4 quốc gia thử thành công pháo điện từ trước Thổ Nhĩ Kỳ là Nga, Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ.
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ không tiết lộ thông số kỹ thuật của pháo Sapan, chỉ khẳng định những vũ khí cùng loại với nó đạt tầm bắn khoảng 100 km. Ankara dự kiến trang bị phiên bản hoàn chỉnh của pháo Sapan cho 8 tàu hộ vệ lớp TF-2000 đang được lên kế hoạch chế tạo.
Pháo điện từ không đòi hỏi thuốc súng hay chất nổ để phóng đầu đạn, mà sử dụng năng lượng của các đường ray điện từ để đẩy đầu đạn lao đi với vận tốc gấp nhiều lần đạn pháo thông thường. Đầu đạn diệt mục tiêu nhờ động năng cực lớn, trong khi việc không có thiết bị điện tử bên trong giúp nó miễn nhiễm với biện pháp gây nhiễu và tác chiến điện tử.
Tuy nhiên, pháo điện từ đòi hỏi nguồn năng lượng rất lớn. Một khẩu pháo đạt tốc độ bắn 10 phát/phút có thể cần lượng điện tới 20 MW, tương đương nguồn cung cấp cho 250 hộ gia đình. Điều này khiến chúng khó lòng xuất hiện trên các tàu chiến cỡ nhỏ hoặc thế hệ cũ.
Nguyên mẫu pháo Sapan được Ankara giới thiệu năm 2016. Ảnh: Twitter. |