Một tay súng của nhóm nổi dậy Quân đội Syria Tự do hoạt động ở tây bắc Syria. Ảnh: Sputnik. |
Thổ Nhĩ Kỳ đang tập hợp các nhóm nổi dậy ở miền bắc Syria để thành lập một lực lượng vũ trang mới mang tên "quân đội quốc gia" nhằm ngăn chặn chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad giành lấy các lợi ích chiến lược ở khu vực này, Sputnik ngày 13/8 đưa tin.
Động thái này là một phần trong kế hoạch dài hơi của lực lượng nổi dậy được Ankara hậu thuẫn nhằm cố gắng bám trụ ở khu vực tây bắc Syria, trong bối cảnh quân đội chính phủ nước này đang chuẩn bị mở chiến dịch lớn tấn công vào thành trì cuối cùng của phe nổi dậy ở tỉnh Idlib giáp biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.
Nguồn tin địa phương cho biết lực lượng "quân đội quốc gia" mới mà Thổ Nhĩ Kỳ định thành lập gồm khoảng 35.000 tay súng từ các nhóm khác nhau, được tổ chức như một lực lượng hợp pháp, có quân phục, hệ thống cấp bậc quân hàm riêng và một đơn vị quân cảnh chuyên biệt.
Ngoài việc trả lương hàng tháng cho các tay súng thuộc lực lượng này, Thổ Nhĩ Kỳ cũng hỗ trợ họ thiết lập 12 tiền đồn quân sự, tập trung chủ yếu ở tỉnh Idlib cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng, bao gồm cả trường học.
Tỉnh Idlib sát biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ là thành trì cuối cùng của quân nổi dậy ở Syria. Đồ họa: BBC. |
Thông tin về chiến dịch tấn công vào Idlib của quân đội Syria đã khiến Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại về một thảm họa di cư lớn qua biên giới nước này. Ankara đang nỗ lực gây sức ép với Moskva để Damascus không mở chiến dịch tấn công vào khu vực này.
Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ quân nổi dậy thành lập lực lượng mới chủ yếu nhằm đối phó với Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd do Mỹ hậu thuẫn, vốn bị nước này coi là lực lượng khủng bố.