Tàu chiến của hải quân Anh Argyle (đằng trước), tàu Inazuma của Nhật Bản (giữa) và tàu sân bay Kaga tập trận trên Ấn Độ Dương ngày 26/9. Ảnh: Reuters. |
"Chúng tôi có mối quan hệ truyền thống với hải quân Anh và cả hai nước là đồng minh thân cận của Mỹ. Những cuộc tập trận như thế này là cơ hội để chúng tôi tăng cường hợp tác", Reuters dẫn lời Kenji Sakaguchi, chỉ huy của lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản, phát biểu về việc tàu sân bay trực thăng Kaga tham gia tập trận cùng tàu chiến Argyll của hải quân Anh trên Ấn Độ Dương đã đi qua Biển Đông và khu vực Biển Hoa Đông.
JS Kaga là tàu sân bay trực thăng thứ hai thuộc lớp Izumo, thường được biên chế 14 trực thăng chống ngầm và tìm kiếm cứu hộ. Trong trường hợp cần kíp nó có thể mang tới 28 trực thăng, cùng khả năng vận hành tiêm kích tàng hình F-35B nếu được chỉnh sửa.
Chiến hạm Argyll, Kaga và các tàu hộ tống thực hiện diễn tập trên Ấn Độ Dương gần với các tuyến đường biển thương mại cùng với sự hỗ trợ của ba máy bay trực thăng Nhật Bản.
Đây không phải là lần đầu tiên Nhật Bản điều chiến hạm loại này tới Biển Đông. Năm 2017, Nhật cũng điều chiến hạm lớp Izumo qua Biển Đông như một cách phản ứng với tham vọng của Trung Quốc trong việc đòi chủ quyền phi lý trên gần như toàn bộ vùng biển quốc tế này.
An Hồng