Một binh sĩ Mỹ khai hỏa tên lửa phòng không vác vai FIM-92 Stinger trong diễn tập. Ảnh: USMC. |
Các binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 lục quân Mỹ đã bắt đầu thử nghiệm chiến thuật tác chiến mới khi mang theo tên lửa phòng không vác vai FIM-92 Stinger trong các cuộc huấn luyện đổ bộ đường không gần đây, theo Popular Mechanics.
Sư đoàn Dù 82 là đơn vị có nhiệm vụ đổ bộ tập kích vào phía sau phòng tuyến của đối phương nhằm gây bất ngờ và chiếm lĩnh trận địa trước các lực lượng tác chiến khác của Mỹ.
Lực lượng này gần đây triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường sức mạnh hỏa lực, nâng cao tốc độ của các phương tiện tấn công đường không như trực thăng và máy bay không người lái cũng như bổ sung các xe chiến đấu siêu nhẹ và xe bọc thép vào kho vũ khí.
Theo giới chuyên gia, việc áp dụng chiến thuật nhảy dù cùng tên lửa Stinger cũng nằm trong kế hoạch nâng cao khả năng tác chiến và giành ưu thế tuyệt đối trước kẻ địch của lực lượng lính dù Mỹ. Tuy nhiên, việc nhảy khỏi máy bay cùng một tên lửa dài hơn 1,5 m không phải là một nhiệm vụ dễ dàng và cần nhiều thời gian để các binh sĩ có thể thực hiện thành thục.
Tên lửa vác vai Stinger được Mỹ phát triển vào cuối thập niên 1970, đưa vào biên chế năm 1981 và liên tục nâng cấp cho tới nay. FIM-92 được thiết kế chuyên để bắn hạ các máy bay yểm trợ hỏa lực mặt đất có tốc độ cao, đặc biệt nguy hiểm với trực thăng và máy bay vận tải.
Stinger được coi là bước tiến lớn so với dòng FIM-43 Redeye trước đó. Tên lửa được tăng tầm bắn, khả năng đánh chặn mục tiêu bay nhanh và trang bị hệ thống nhận diện địch - ta (IFF). Mẫu FIM-92 cơ bản có tầm bắn 4,5 km, trong khi các biến thể hiện đại nhất của quân đội Mỹ có thể đánh chặn mục tiêu từ khoảng cách 8 km.