Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter. Ảnh: AFP |
"Mỹ đang tự mình và cùng với đồng minh thay đổi tư thế hành động cũng như các kế hoạch đối phó với những tình huống bất ngờ nhằm ngăn chặn sự công kích của Nga, đồng thời giúp giảm thiểu các mối hiểm họa đối với đồng minh và đối tác", AFP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter phát biểu tại một diễn đàn quốc phòng ở Thư viện Tổng thống Ronald Reagan, California.
Ông cho hay Mỹ đang hiện đại hóa cả kho vũ khí hạt nhân, đầu tư vào những công nghệ tiên tiến như phi cơ không người lái, máy bay ném bom tầm xa, công nghệ laser, súng máy điện từ hay những hệ thống chiến tranh điện tử mới.
Bộ trưởng Carter nhấn mạnh những vũ khí được bổ sung sẽ "khiến những bên mà tôi không thể nhắc tới ở đây phải bất ngờ". "Chúng tôi cũng làm mới và đẩy mạnh các kế hoạch hoạt động nhằm răn đe và phòng thủ trước sự thay đổi hành vi của Nga", ông Carter cho biết thêm.
Cũng tại sự kiện này, ông Carter còn bày tỏ lo lắng về quy mô, tốc độ của các hoạt động cải tạo đất trên Biển Đông. Theo ông, những động thái này có nguy cơ làm gia tăng khả năng dẫn tới những tính toán sai lầm, khiến bùng phát xung đột giữa các bên liên quan tới tranh chấp chủ quyền trong khu vực.
Vũ Hoàng