Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP |
Tổng thống Nga vừa chúc mừng ông Tập vì được bầu làm Chủ tịch Trung Quốc và cám ơn ông đã chọn Nga làm điểm công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức. "Chúng ta đã làm được rất nhiều điều trong những năm qua để gây dựng mối quan hệ. Quan hệ Nga - Trung là nhân tố chính trong nền chính trị toàn cầu", Voice of Russia dẫn lời ông Putin hôm nay mở đầu cuộc hội đàm với ông Tập tại Kremlin.
Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng điều đó "thể hiện rõ rệt những quan tâm to lớn mà Trung Quốc và Nga dành cho việc thúc đẩy quan hệ song phương". Ông Putin tin rằng chuyến thăm của ông Tập "sẽ tạo ra xung lực mới phát triển những liên hệ Trung-Nga”.
Đáp lại, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhận định quan hệ Trung-Nga ngày nay đang ở đỉnh cao. "Hai quốc gia chúng ta là những đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Quan hệ Trung-Nga đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất trong suốt quá trình lịch sử”, ông Tập nói.
Người đứng đầu Trung Quốc cho biết mục tiêu chính trong chuyến thăm của ông là cố gắng huy động thêm nỗ lực để phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược.
Tập Cận Bình hôm nay bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức Chủ tịch Trung Quốc, với điểm đến là Nga, một số nước ở châu Phi và Nam Phi, nơi ông sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh khối BRICS (BRICS là tên đầu của các nước Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, 5 nền kinh tế đang lên quan trọng của thế giới).
Theo AP, lựa chọn đến Nga của ông Tập Cận Bình là truyền thống của lãnh đạo hai quốc gia, khi đến thăm nước kia sau khi lên nắm quyền để củng cố quan hệ.
Các cuộc thảo luận dự kiến tập trung vào vấn đề dầu khí, khi Trung Quốc cố gắng đảm bảo nguồn năng lượng mới để thúc đẩy phát triển nền kinh tế. Bắc Kinh muốn đảm bảo năng lượng từ Nga, nước sản xuất năng lượng lớn nhất thế giới, trong một phần chiến lược nhằm giảm sự phụ thuộc vào các tuyến đường biển.
Nga, về phần mình, quan tâm đến việc đảm bảo thị phần trong thị trường năng lượng khổng lồ của Trung Quốc, nhưng các cuộc đàm phán về những đường ống dẫn nhiên liệu mới tới Trung Quốc đã bị đình trệ nhiều năm do bất đồng về giá.
Thương mại song phương tăng đều, đạt 88 tỷ USD trong năm ngoái, nhưng chỉ là một phần nhỏ khi so với thương mại Trung - Mỹ hay Trung Quốc - EU.
Trọng Giáp