Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters. |
Dự luật nhằm bảo vệ "lợi ích kinh tế và an ninh" được Tổng thống Vladimir Putin ký hôm nay, sau khi các nghị sĩ Nga thông qua cuối tháng 5, theo Reuters. Động thái nhằm trả đã các lệnh trừng phạt kinh tế của Washington với Moskva.
Luật sẽ được áp dụng với bất cứ quốc gia hoặc người nào vì "các hành động thù địch" chống Nga. Nó cho phép chính quyền Nga cắt đứt hợp tác quốc tế với nước ngoài, hạn chế nhập và xuất khẩu, và các biện pháp trả đũa khác.
Chính phủ có thể cấm nhập bất cứ sản phẩm nào theo lệnh của tổng thống, nhưng danh sách hàng hoá bị cấm không được bao gồm những sản phẩm thiết yếu nếu không có sản phẩm tương tự sản xuất tại Nga.
Hồi đầu tháng 4, Bộ Tài chính Mỹ đưa 24 người Nga, trong đó có các chính trị gia nổi tiếng, và 14 tập đoàn vào danh sách trừng phạt liên quan đến "hoạt động hiểm ác trên toàn cầu". Động thái bị chính quyền Nga nhiều lần lên án và Moskva ngay lập tức hứa trả đũa.