Quyết định trên được đưa ra sau khi các hoạt động chào mừng năm mới tại Pháp diễn ra êm ả hơn những gì các cơ quan an ninh lo ngại. Trước đó, chính phủ Pháp lo ngại rằng bạo động lại bùng lên vào dịp Giáng sinh và năm mới. Ít nhất 425 chiếc xe bị đốt trong thời gian lễ hội vừa qua, so với 333 chiếc trong năm trước đó, song không có cuộc đụng độ lớn nào diễn ra. Theo thống kê của Bộ Nội vụ Pháp, trong những năm gần đây, mỗi đêm giao thừa có chừng 300 xe bị phóng hỏa. Lệnh tình trạng khẩn cấp cho phép giới chức ban hành giới nghiêm, lục soát và khám xét mà không cần lệnh của toà án. Trong ba tuần bạo loạn hồi tháng 11, hơn 9.000 ôtô và nhiều trường học đã bị đốt trên toàn nước Pháp. Khoảng 3.000 người đã bị bắt giữ. Các vụ bạo loạn nổ ra tại ngoại ô Paris sau cái chết của hai thiếu niên vì điện giật trong khi chạy trốn cảnh sát. Sau đó, tình trạng bạo loạn lan khắp các vùng ngoại ô của Paris và sang cả nhiều thành phố lớn khác.Ngọc Sơn (theo AP, BBC)
|