Cảnh sát Libăng tại hiện trưởng vụ nổ. |
Vụ nổ làm 3 chiếc xe bị phá huỷ và khiến hàng trăm người đang ngồi ăn tối hoảng loạn. Kể từ sau vụ ám sát cựu thủ tướng Rafik Hariri hôm 14/2, Libăng liên tục phải chứng kiến các vụ đánh bom nhằm vào những chính trị gia nổi bật. Nhưng chưa rõ vụ nổ tối qua nhằm vào mục tiêu cụ thể nào.
Theo Bộ trưởng Du lịch Joseph Sarkis, vụ tấn công là một "thông điệp" chống lại chính phủ Libăng mới được thành lập trong tuần này. Ông cho rằng, mục đích của vụ đánh bom nhằm phá hoại an ninh và đe doạ hàng nghìn du khách nước ngoài, chủ yếu đến từ các nước vùng Vịnh nhiều dầu mỏ, đang nghỉ hè tại Libăng.
Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice tại Libăng |
Cũng trong ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice đã bất ngờ thực hiện chuyến công du tới Beirut nhằm ủng hộ chính phủ Libăng mới. Đây là nội các được thành lập sau khi Syria chấm dứt sự hiện diện quân sự tại Libăng sau một thời gian dài.
Bà Rice cũng đến viếng mộ cựu thủ tướng Rafik Hariri và rời Libăng vài giờ trước khi xảy ra nổ.
Ngoại trưởng Mỹ tiếp tục nhắc lại yêu cầu của Washington về việc đòi giải tán lực lượng du kích Hezbollah theo nghị quyết 1559 của Liên Hợp Quốc, bất chấp việc nhóm chiến binh chống Israel này đã gia nhập chính phủ Libăng mới.
Đình Chính (theo Al-Arabiya, AFP)