Tại Malaysia, nơi Thủ tướng Abdullah Ahmad Badawi chủ trì hội nghị quốc tế về Hồi giáo, khoảng 2.000 đến 3.000 người đã tuần hành trước sứ quán Đan Mạch và hô vang "Thánh Alla toàn năng!". Abdullah phát biểu trước các nhà lãnh đạo và học giả Hồi giáo rằng các quốc gia phương Tây muốn kiểm soát nguồn dầu và khí đốt của thế giới. Ông cũng lên án cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan. "Họ cho rằng Osama bin Laden đại diện cho tôn giáo này và những người theo tôn giáo này, rằng đạo Hồi và người Hồi giáo liên quan đến tất cả những gì tiêu cực và lạc hậu", Abdullah nói. "Sự phỉ báng đạo Hồi và người Hồi giáo là phổ biến trong xã hội phương Tây", Abdullah phát biểu và nhấn mạnh rằng đã xuất hiện "hố sâu ngăn cách giữa phương Tây và Hồi giáo". "Chúng tôi có niềm tin mãnh liệt vào quyền tự do ngôn luận nhưng tất cả mọi người cần hiểu rõ trách nhiệm của mình để quyền tự do đó không làm tổn thương đến tình cảm, niềm tin và phẩm giá của bất kỳ ai", bà phát biểu. Mohiuddin Ahmed, lãnh đạo nhóm Hồi giáo Hizbut Tahrir, nhà tổ chức cuộc biểu tình lớn nhất tại Dhaka, cho rằng những bức biếm hoạ là "cuộc viễn chinh của phương Tây chống lại đạo Hồi và không người Hồi giáo nào có thể chấp nhận được". Gần 4.000 người Pakistan tuần hành trên đường phố Islamabad hôm qua dưới sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát. "Đập nát Đan Mạch, đập nát Mỹ", những người biểu tình hô vang khi đốt hình nộm của Tổng thống Mỹ George W. Bush. "Đạo Hồi và người Hồi giáo đã bị thách thức", giáo sĩ Ahmed Bukhari, người đứng đầu một thánh đường, phát biểu. Ông kêu gọi chính phủ Ấn Độ yêu cầu Đan Mạch xin lỗi. Tại Afghanistan, khoảng 300 nam giới mang gậy gỗ đã tuần hành tại thủ đô Kabul sau lễ cầu nguyện ngày thứ sáu. Các nhà lãnh đạo Hồi giáo tại Philippines kêu gọi kìm chế khi một nhóm khoảng 200 người tập trung trước một thánh đường ở Manila để lên án vụ tranh biếm hoạ. Tại Indonesia, quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới, cảnh sát cho hay Tri Karso Hadi, tổng biên tập tờ Peta, báo bị cáo buộc là báng bổ sau khi cho đăng lại những bức biếm hoạ Mohammed. Ông có thể phải nhận mức án cao nhất là 5 năm tù nếu bị kết tội. Hơn 1.000 người Hồi giáo tuần hành tại thành phố Cirebon ở Tây Java và yêu cầu chính phủ cắt quan hệ ngoại giao với Đan Mạch. Đan Mạch đã đóng cửa tạm thời sứ quán tại Indonesia và yêu cầu công dân của họ rời quốc gia Hồi giáo này. Ngọc Sơn (theo AFP)
|