Tổng thống Nga Vladimir Putin và đại tướng Vladimir Popovkin (thứ ba từ bên phải) thăm một trạm radar lớp Voronezh ở Lekhtusi, phía bắc St. Petersburg năm 2007. Đây là trạm radar có cùng thế hệ với trạm Armavir. Ảnh: AP. |
Chỉ huy lực lượng không gian Nga, đại tướng Vladimir Popovkin, cho biết việc xây dựng trạm radar lớp Voronezh tại Armavir là theo kế hoạch từ trước. Lịch trình khánh thành vào cuối năm này là sớm hơn so với dự kiến ban đầu là năm 2009.
Với tầm phủ sóng 4.000 km, trạm radar lớp Voronezh có khả năng hoạt động tương đương với các thế hệ trước như Dnepr và Daryal, hiện được triển khai bên ngoài lãnh thổ Nga, nhưng thân thiện với môi trường hơn vì tiêu thụ ít năng lượng.
Quân đội Nga trước đó khẳng định, việc bổ sung các trạm radar mới sẽ cung cấp những thông tin cảnh báo sớm về tên lửa một cách đáng tin cậy trên phạm vi toàn lãnh thổ nước này.
Trong khi đó, Mỹ đang muốn lập hệ thống lá chắn tên lửa ở châu Âu bằng 10 quả tên lửa đánh chặn tại Ba Lan và một trạm radar ở Czech, nhằm chống lại mối đe dọa hỏa tiễn đến từ Iran và các quốc gia "xấu" khác.
Nga kịch liệt phản đối kế hoạch trên và cho rằng, lá chắn tên lửa ở châu Âu sẽ phá vỡ thế cân bằng quân sự chiến lược và đe dọa các lợi ích của Nga. Thay vào đó, Tổng thống Vladimir Putin năm ngoái đề xuất lập các trung tâm trao đổi thông tin phòng thủ tên lửa với Mỹ tại Matxcơva và Brussels.
Nga còn đề nghị cho Washington sử dụng các trạm radar của họ tại Armavir và cả Gabala (thuộc Azerbaijan), như là sự thay thế cho kế hoạch triển khai lá chắn tên lửa tại Trung Âu.
Đình Chính (theo Ria Novosti)