Tên lửa tầm ngắn Iskander của Nga. Ảnh: AFP. |
Tuyên bố trên của đại sứ Alexander Surikov là cảnh báo mới nhất từ phía Nga về kế hoạch của Mỹ triển khai 10 quả tên lửa đánh chặn ở Ba Lan, cùng một trạm căn cứ radar phục vụ hệ thống phòng thủ hỏa tiễn tại Czech.
Theo lời ông Surikov, Nga sẽ không chuyển vũ khí hạt nhân đến Belarus nhưng sẽ cân nhắc việc triển khai tên lửa tầm ngắn Iskander và máy bay ném bom chiến lược tới đây, nếu Mỹ tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ trên đất châu Âu.
Các chuyên gia cho biết, với tầm bắn gần 500 km của tên lửa Iskander thế hệ mới, Nga có đủ khả năng tấn công hệ thống phòng thủ của Mỹ ở Đông Ấu nếu cho triển khai chúng ở phía tây Belarus, nước có chung đường biên giới với Ba Lan.
Mỹ muốn đặt hệ thống đánh chặn tên lửa ở Ba Lan và Czech nhằm ngăn chặn nguy cơ tấn công từ những nước mà họ cho là "cứng đầu" như Iran. Nhưng Matxcơva cho rằng kế hoạch của Mỹ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia Nga.
Đầu tháng trước, Washington đã nhận được sự đồng ý chính thức của Czech để xây dựng một căn cứ radar tại đây. Trong khi đó, Ba Lan và Mỹ cũng tiến gần đến thỏa thuận triển khai các quả tên lửa đánh chặn ở quốc gia Đông Âu này.
Mai Nguyên (theo Moscow Times, Telegraph)