“Đường ống dẫn gas sẽ hoạt động trở lại nếu không có cản trở gì", Phó chủ tịch Gazprom Alexander Medvedev cho biết. Tuyên bố được đưa ra sau khi Nga và Ukraina ký thỏa thuận mà EU làm trung gian, theo đó các giám sát viên của ba bên sẽ theo dõi hoạt động của hệ thống đường ống vận chuyện khí đốt từ Nga sang châu Âu. Trước đó, Gazprom cắt toàn bộ nguồn cung cấp khí cho châu Âu qua hệ thống này vì cáo buộc Kiev ăn bớt, điều mà Ukraina bác bỏ. Thủ tướng Nga Putin phát biểu trong cuộc họp nội các hôm qua rằng ngay sau khi các giám sát viên có mặt tại các điểm kiểm soát của hệ thống đường ống, Gazprom sẽ bơm khi đốt cho châu Âu qua hệ thống này. Nga ngừng cung cấp gas cho Ukraina từ 1/1 do hai bên không thống nhất được về giá cả. Sau đó Matxcơva ngừng bơm khí đốt cho châu Âu trên các đường ống đi qua Ukraina. 80% lượng nhiên liệu mà Nga bán cho châu Âu đi qua các đường ống này. 11 nước mất nguồn khí đốt để sưởi ấm trong khi tại một số nơi nhiệt độ xuống thấp đến âm 25 độ C. Chỉ trong vòng một tuần, bất đồng giữa Nga và Ukraina đã châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng khí đốt tại châu Âu, trong đó khu vực Balkan và Trung Âu chịu tác động nghiêm trọng nhất. Ngọc Sơn (theo AP, AFP)
|