Dàn phóng đa tên lửa M1985 240 mm của quân đội Triều Tiên trong một cuộc diễu hành tại thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: armyrecognition |
Giới chức Hàn Quốc và Mỹ đã kết luận rằng chúng là những dàn phóng đa tên lửa khi xét đến tốc độ phóng, quỹ đạo và hình dáng của phương tiện, Chosun Ilbo dẫn lời một quan chức chính phủ Hàn Quốc hôm qua cho biết.
Những tên lửa bay khoảng 150 km, nhưng tầm phóng tối đa của chúng được ước tính nằm trong khoảng 180 - 200 km, quan chức này nói và cho rằng nhiều khả năng các dàn phóng mới này chưa được triển khai để sẵn sàng tác chiến.
Triều Tiên được cho là có ba loại dàn phóng đa tên lửa, cỡ nòng 107 mm, 122 mm và 240 mm, với tầm phóng ít hơn 65 km.
Với tầm hoạt động như vậy, các dàn phóng mới có thể đe dọa cơ sở quân sự của Hàn Quốc tại Gyeryongdae, tỉnh Nam Chungcheong và căn cứ quân sự Mỹ ở Pyeongtaek và Osan, cũng như toàn bộ khu vực Seoul.
Các dàn phóng đa tên lửa di động có thể phóng nhiều hơn dàn phóng tên lửa bình thường, với 12 ống phóng, mỗi ống có thể phóng 8 hoặc 9 tên lửa trong 10 phút. Những dàn phóng này khó bị phát hiện nếu chúng chưa khai hỏa.
Những vụ phóng thử "có thể được hiểu là mang tính khiêu khích", mặc dù chúng có thể không vi phạm nghĩa vụ quốc tế của Triều Tiên, phát ngôn viên Lầu Năm Góc George Little đầu tuần này cho biết.
Trọng Giáp