Dân làng gần Tetevo đi trốn. |
Đợt tấn công bắt đầu vào 9h GMT, tức 4h chiều nay giờ Hà Nội (22/3). Trước đó, quân du kích Albany đã đề xuất lệnh ngừng bắn “đơn phương, không giới hạn”. Tuy nhiên, không có dấu hiệu gì chứng tỏ họ sẽ tuân theo các điều kiện trong tối hậu thư của Chính phủ. Đây là lần công dữ dội nhất trong suốt hơn 4 tuần giao tranh vừa qua giữa quân đội Macedonia và lực lượng nổi dậy người gốc Albany.
Tổng thống Macedonia, Boris Trajkovski, khẳng định ông được sự ủng hộ rộng khắp của các đảng phái trên cả nước trong việc cô lập phiến quân và thiết lập an ninh dọc biên giới với Kosovo. Một cuộc họp khẩn cấp của ban lãnh đạo Macedonia đã đi đến thỏa thuận rằng tất cả các đảng phái chính trị hợp pháp trong nước sẽ cùng hợp tác để giải quyết vấn đề đa sắc tộc đang nóng bỏng.
Theo một phóng viên BBC ở Macedonia, dường như phiến quân không có hành động đáp lại. Trước khi cuộc tấn công diễn ra vài phút, dân địa phương cho biết đã thấy ngựa chạy về hướng biên giới tiếp giáp với tỉnh Kosovo, dấu hiệu cho thấy lực lượng nổi dậy đang bắt đầu rút lui.
Trong khi đó, ở New York, các nước thuộc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đều lên án bạo lực và khủng bố ở Macedonia, đồng thời yêu cầu những nhà lãnh đạo cộng đồng Albany trên toàn khu vực Balkans sử dụng ảnh hưởng của mình để tái thiết hòa bình. Nghị quyết của Hội đồng Bảo an kêu gọi lực lượng gìn giữ hòa bình do NATO lãnh đạo làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn hoạt động chuyển vũ khí qua biên giới của phiến quân. Hiện NATO đã quyết định phái thêm 1.000 binh lính gìn giữ hòa bình đến Kosovo để kiểm soát tình hình biên giới. Liên minh cũng tăng cường sự hiện diện của mình trên địa bàn này, nhằm tránh khả năng phiến quân sử dụng Kosovo sử dụng như một bàn đạp để tấn công Macedonia.
Đoan Trang (theo BBC, CNN, 22/3).